Canada công bố tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga, Ukraine

ANTĐ - Ngày 24-7, Canada đã công bố các lệnh trừng phạt kinh tế và cấm đi lại mới đối với các cá nhân và tổ chức của Ukraine, cũng như các lệnh trừng phạt kinh tế đối với một loạt các tổ chức liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của Nga. 

Thủ tướng Canada Stephen Harper cho biết trong một tuyên bố rằng: "Các biện pháp chúng tôi công bố hôm nay, bao gồm các lệnh cấm vận đối với một loạt các tổ chức thuộc ngành công nghiệp quốc phòng, cũng như lĩnh vực tài chính và năng lượng của Nga. Mục đích rõ ràng của chúng tôi là nhằm tăng thêm áp lực về kinh tế và chính trị đối với chế độ Putin".

Ông Harper cho rằng, chính phủ của ông cũng sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với "các nhóm ly khai vũ trang mang tên nước Cộng hòa nhân dân Donetsk và nước Cộng hòa nhân dân Lugansk."

Canada công bố tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga, Ukraine ảnh 1
Nga bị cáo buộc can thiệp vào cuộc khủng hoảng tại Ukraine

Danh sách trừng phạt này bao gồm 8 người Ukraine, những người bị cáo buộc là có liên quan đến 2 nhóm ly khai vũ trang mang tên nước Cộng hòa nhân dân Donetsk và nước Cộng hòa nhân dân Lugansk ở miền Đông Ukraine.

Ngoài ra, danh sách còn nhiều tổ chức của Nga, bao gồm tập đoàn Almaz-Antey, Tập đoàn Nghiên cứu và Sản xuất quốc doanh liên bang Nga, Bazalt, ngân hàng Gazprombank OAO, Công ty Cổ phần Công nghệ vô tuyến - điện tử Concern, Công ty Cổ phần Concern Sozvezdie, Công ty Cổ phần MIC NPO Mashinostroyenia, tập đoàn Kalashnikov Concern, Cục Thiết kế Công cụ KBP, tập đoàn  Novatek, và ngân hàngVnesheconom.

Sau cuộc khủng hoảng Ukraine, chính phủ Canada đã đình chỉ gần như tất cả các trao đổi kinh tế và quân sự với Nga và áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế, cấm đi lại đối với gần 100 cá nhân người Nga.