Campuchia có số HCV gấp đôi Việt Nam, Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kết thúc ngày thi đấu 7-5, chủ nhà Campuchia có tổng cộng 29 HCV, gấp đôi các đoàn còn lại trong top 5 như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia...

Trong ngày thi đấu chính thức thứ hai của SEA Games 32, đoàn Việt Nam xuất sắc giành 9 HCV đến từ các môn duathlon (1), bóng rổ (1), karate (2), vovinam (2), jujitsu (1), bơi (2).

Với 29 HCV, chủ nhà Campuchia bỏ xa các đoàn sau hai ngày thi đấu chính thức

Với 29 HCV, chủ nhà Campuchia bỏ xa các đoàn sau hai ngày thi đấu chính thức

Kết quả này giúp đoàn Việt Nam có tổng cộng 15 HCV, xếp hạng tư trên bảng xếp hạng. Các đoàn Thái Lan, Indonesia tiếp tục tịnh tiến khi lần lượt giành thêm 9 và 8 HCV. Philippines cũng sở hữu thêm 6 HCV.

Tuy nhiên, "năng suất" hơn cả là đoàn chủ nhà Campuchia khi giành thêm 10 HCV để củng cố ngôi số 1 trên bảng tổng sắp với tổng cộng 29 HCV.

Số HCV của chủ nhà sau 2 ngày thi đấu chính thức gấp đôi các đoàn xếp sau như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam...

29 HCV hiện có đồng thời giúp Campuchia phá sâu kỷ lục 17 HCV của chính mình giành tại SEA Games 1971 và vượt xa chỉ tiêu 18 HCV đề ra trước thềm đại hội.

Con số này chắc chắn chưa dừng lại khi SEA Games 32 còn tới 10 ngày thi đấu nữa.