Cấm taxi hoạt động trên đường Hồ Tùng Mậu

ANTĐ - Từ ngày 17-4, Sở GTVT Hà Nội bắt đầu đào đường, rào chắn thi công để xây dựng trụ cầu ga số 5, Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội. Theo đó, Sở này sẽ phân luồng các phương tiện lưu thông trên đường Hồ Tùng Mậu.

Cụ thể, tại nút giao thông Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ sẽ đóng dải phân cách giữa đường Hồ Tùng Mậu, các phương tiện quay đầu tại hai điểm mở dải phân cách. Trên đoạn tuyến từ nút giao thông Mai Dịch đến nút giao Nguyễn Cơ Thạch - Hồ Tùng Mậu, từ 6h-20h hàng ngày sẽ cấm xe tải có trọng lượng toàn bộ cả xe và hàng lớn hơn 1,25 tấn lưu thông qua đường Hồ  Tùng Mậu. Cấm xe taxi (trừ xe giải quyết sự cố, xe chở bệnh nhân). Cấm xe chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe hợp đồng, xe khách chạy tuyến cố định). 

Trong thời gian trên, các phương tiện có nhu cầu từ nút giao thông Mai Dịch đến nút giao Nguyễn Cơ Thạch - Hồ Tùng Mậu và ngược lại theo hướng Phạm Hùng - Mễ Trì - Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ - Trần Hữu Dực - Nguyễn Cơ  Thạch. Việc cấm đường để tổ chức thi công hết 17-7-2014.