Các thợ mỏ Chile sẽ được đưa lên mặt đất vào ngày 13-10

(ANTĐ) - Chiến dịch cuối cùng giải cứu 33 thợ mỏ Chile bị mắc kẹt dưới hầm mỏ suốt hơn hai tháng qua sẽ được bắt đầu vào thứ tư, ngày 13-10 tới.

Các thợ mỏ Chile sẽ được đưa lên mặt đất vào ngày 13-10

(ANTĐ) - Chiến dịch cuối cùng giải cứu 33 thợ mỏ Chile bị mắc kẹt dưới hầm mỏ suốt hơn hai tháng qua sẽ được bắt đầu vào thứ tư, ngày 13-10 tới.

Thân nhân thợ mỏ gặp nạn vui mừng chuẩn bị đón các thợ mỏ

Thân nhân thợ mỏ gặp nạn vui mừng chuẩn bị đón các thợ mỏ

Thông báo trên được Bộ trưởng Khai mỏ Laurence Golborne đưa ra sau khi lỗ khoan đã xuyên được tới độ sâu 622m, nơi có thể tiếp cận được khu vực các thợ mỏ đang trú ẩn trong vụ sập mỏ vàng và đồng San Jose, cách thủ đô Santiago của Chile hơn 700km về phía Bắc từ ngày 5-8.

Ông Laurence Golborne cho biết thêm, các chuyên gia mất khoảng 1 ngày rưỡi để mở đường thông, công việc này diễn ra đến hết ngày 10-10. Sau đó, cần thêm khoảng 48 tiếng để lắp chiếc lồng sắt và hệ thống ròng rọc để đưa lần lượt từng thợ mỏ lên. Thời gian để đưa mỗi thợ mỏ lên mặt đất mất từ 1 ngày rưỡi đến 2 ngày. Nếu đúng như dự tính, công việc giải cứu bắt đầu vào ngày 13-10 thì tất cả các thợ mỏ sẽ được đưa lên mặt đất đoàn tụ với người thân vào ngày 15-10 sau gần 2 tháng rưỡi bị mắc kẹt dưới hầm.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Jaime Manalich cho biết, một đội ngũ các nhân viên y tế đã túc trực để sẵn sàng làm nhiệm vụ. Dự kiến, các thợ mỏ sẽ gặp người thân chốc lát rồi được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ cũng như điều trị.

Hà Nam

(Theo THX)