Các quan sát viên của OSCE được thả tự do

ANTĐ - 7 quan sát viên quân sự bị bắt giữ bởi lực lượng li khai thân Nga ở miền đông Ukraine đã được thả tự do, truyền thông Nga cho hay.

Những quan sát viên này có liên quan đến Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), bị bắt giữ ở thành phố Sloviansk hôm 25/4. Năm sĩ quan đi cùng những người này cũng được thả tự do.

Tin này đến khi chính phủ lâm thời Ukraine vừa khởi động lại các hành động quân sự nhằm trấn áp người biểu tình ở miền đông.

Hãng thông tấn RIA đã trích lời ông Vladimir Lukin, trưởng đoàn ngoại giao được tổng thống Putin gửi đến để thương thuyết về việc thả con tin: “Tất cả 12 người trong danh sách đã được phóng thích”.

Lãnh đạo phe đòi li khai Vyacheslav Ponomaryov cũng đã xác nhận thông tin này với hãng tin AP.

Trước đó, nhiều lãnh đạo phương Tây đã chỉ trích hành động bắt giữ con tin này của phe nổi dậy. Vào thứ 6 (2/5), tổng thống Obama cũng đã yêu cầu trao trả tự do cho các con tin và gọi việc bắt giữ này là “không thể tha thứ được” và “đáng hổ thẹn”.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết việc trao trả tự do cho 7 quan sát viên bao gôm 4 người Đức, 1 người Đan Mạch, 1 người Ba Lan và 1 người Cộng hoà Séc là một bước quan trọng trong việc giảm căng thẳng ở khu vực.