Brunei bắt giữ 3 người Indonesia mang vũ khí và cờ của IS

ANTĐ - Ngày 6-5, một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết cảnh sát Brunei đã bắt giữ 3 công dân Indonesia khi đang mang theo đạn và cờ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ông Muhammad Iqbal, giám đốc cơ quan Hỗ trợ tư pháp và bảo vệ công dân Indonesia, cho biết, danh tính các công dân Indonesia bị phía Brunei bắt giữ vẫn chưa được công bố.

“Đại sứ quán Indonesia tại Brunei đã nhận được thông tin về vụ bắt giữ 3 công dân Indonesia, gồm hai nam giới và một nữ giới, khi họ đang mang theo những vật khả nghi, trong đó có những viên đạn”, ông Iqbal cho biết tại Jakarta.
Brunei bắt giữ 3 người Indonesia mang vũ khí và cờ của IS ảnh 1Brunei bắt công dân Indonesia vì vũ khí và cờ IS

Một nguồn tin khác thuộc bộ trên cho rằng, một trong 3 người này là Rustawi Tomo Kabul, 63 tuổi, bị bắt giữ hôm 2-5 khi đang quá cảnh tại sân bay Brunei trên chuyến bay từ Indonesia.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia, ông Arrmanatha Nasir nói rằng: "Người này bị bắt giữ vì mang theo những thứ khả nghi được tìm thấy trong hành lý của mình, như là đạn và một thứ nhìn giống lá cờ của IS".

Cả ba người Indonesia này đều đang trên đường từ Surabaya, Đông Java, tới thành phố Jeddah của Arap Saudi bằng may bay của Hãng hàng không Hoàng gia Brunei.

Sau đó, 2 người trong số họ đã được thả tự do và tiếp tục hành trình đến Jeddah, trong khi người thứ ba vẫn tiếp tục bị cảnh sát Brunei giam giữ.

Dự kiến, nghi phạm này sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 11-5 tới. Ông Iqbal cho biết, Đại sứ quán Indonesia đang hỗ trợ pháp lý cho công dân Indonesia này.