Tân thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS là giáo sư vật lý

ANTĐ - Abed al-Rahman Mustafa, còn được biết đến với tên Abu Alaa al-Afri, đã được lựa chọn là thủ lĩnh tối cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau khi Abu Bakr al-Baghdadi bị chấn thương cột sống trong cuộc không kích mới đây của Mỹ tại khu vực tây bắc Iraq. 
Tân thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS là giáo sư vật lý ảnh 1

Abu Bakr al-Baghdadi

“Afri là kẻ có ảnh hưởng nhất trong IS. Tất cả các thủ lĩnh của IS đều nhận thấy hắn có tư duy thánh chiến, khả năng lãnh đạo và quản trị tốt”, truyền thông dẫn lời ông Hisham al Hashimi, cố vấn của Thủ tướng Iraq về IS. 

Mustafa từng là giáo sư vật lý tại Tal Afar thuộc thành phố Nineveh. Hắn sinh ra ở thành phố al-Khidr, cách thành phố Mosul của Iraq khoảng 80km về phía nam. Theo báo Guardian của Anh, Mustafa tới Afghanistan năm 1998, trước khi trở thành chỉ huy cấp cao trong mạng lưới khủng bố al-Qaeda ở Iraq.

Sau khi trùm khủng bố Abu Musab al-Zarqawi bị tiêu diệt vào năm 2010, Mustafa nắm quyền lãnh đạo các hoạt động khủng bố của al-Qaeda tại Iraq và được cho là đã tiếp tay gây dựng tổ chức tiền thân của IS.