Bóng đá thế giới 2014 - Năm tiễn biệt bao huyền thoại

ANTĐ - Có rất nhiều ngôi sao mới đã nổi lên khẳng định mình nhưng trong năm 2014 sắp qua, người hâm mộ bóng đá thế giới cũng phải nghẹn ngào khi chứng kiến hàng loạt tên tuổi lẫy lừng nói lời chia tay sân cỏ.

Javier Zanetti
Huyền thoại của CLB Inter Milan đã tuyên bố giã từ sự nghiệp đỉnh cao vào cuối mùa giải 2013/14. Một lời giã từ khiến biết bao Interista hụt hẫng và nuối tiếc.

Zanetti chơi cho nửa xanh thành Milan từ năm 1995, khi anh chuyển đến từ đội bóng nhỏ Banfield ở Argentina. Suốt quãng thời gian gần 20 năm đó, cũng với 862 lần ra sân, hậu vệ cánh phải này đã trở thành một biểu tượng sống của CLB. Đỉnh cao của Zanetti trong màu áo Inter chính là cú ăn 3 vĩ đại mà CLB này có được dưới thời HLV Mourinho năm 2010.

Bóng đá thế giới 2014 - Năm tiễn biệt bao huyền thoại ảnh 1Zanetti là ngôi sao mẫu mực bậc nhất của bóng đá thế giới

Carles Puyol
10 năm là đội trưởng, là bức tường thép nơi hàng phòng ngự Barcelona chính là những gì mà người ta nhớ nhất khi nói về Puyol. Cũng như Zanetti, Puyol tuyên bố rời xa sân cỏ kể từ cuối mùa giải năm ngoái. Và cho đến thời điểm này, khoảng trống mà anh để lại nơi hàng thủ Barca vẫn quá lớn. CĐV xứ Catalan chưa lúc nào thôi nguôi nhớ đến trung vệ này.

Thậm chí, có hẳn một kế hoạch kêu gọi Puyol trở lại tiếp tục thi đấu dù anh đã 36 tuổi. Nhưng điều này đã và sẽ không xảy ra.

Bóng đá thế giới 2014 - Năm tiễn biệt bao huyền thoại ảnh 2 Barca vẫn đang rất nhớ Puyol
 
Clarence Seedorf
Tiền vệ người Hà Lan là người duy nhất từng giành được Champions League với ba CLB khác nhau - Ajax, Real Madrid và AC Milan. Sau 22 năm thi đấu đỉnh cao, trong đó có 10 năm cho AC, Seedorf đã giải nghệ ở tuổi 37 trong màu áo Botafogo và trở thành HLV của AC Milan, dù không thành công và phải ra đi ngay sau đó.

Điều đáng tiếc nhất trong sự nghiệp cầu thủ của Seedorf là anh hầu như không có danh hiệu cá nhân cao quý nào.

Ryan Giggs
Những bước chạy thần sầu và cái chân trái điêu luyện của Gigggs chính là một phần của M.U và giải Ngoại hạng Anh. Các danh hiệu đã nói lên tất cả: 12 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup, ba League Cup, 9 Community Shields, 2 Champions League, Siêu Cup châu Âu, 1 Intercontinental Cup, 1 Cúp Vô địch thế giới các CLB.

Bóng đá thế giới 2014 - Năm tiễn biệt bao huyền thoại ảnh 3

Thierry Henry
Arsenal và cả giải Ngoại hạng Anh có lẽ khó tìm được một Henry thứ hai. 20 năm lẫy lừng của tiền đạo người Pháp vừa kết thúc bằng tuyên bố giải nghệ của anh cách đây ít ngày. Henry bắt đầu sự nghiệp với với Monaco trước khi gia nhập Juventus, Arsenal, Barcelona và New York Red Bulls.

Sự nghiệp của Henry chủ yếu được đơm hoa kết trái trong màu áo Arsenal, nơi anh ghi 228 bàn trong 377 trận, và đa phần trong số đó đều là những bàn thắng tuyệt mỹ mang đúng phong cách của anh.

Bóng đá thế giới 2014 - Năm tiễn biệt bao huyền thoại ảnh 4Cái tên Henry chắc chắn sẽ còn được nhắc mãi

Bên cạnh những tên tuổi lừng lẫy trên, năm 2014, bóng đá thế giới cũng phải nói lời chia tay với những Juan Sebastian Veron, Rivaldo, Juninho Pernambucano, Mauro Camoranesi… những ngôi sao tưởng như đã giải nghệ từ rất lâu, hay những cái tên như Gabriel Heinze và Eric Abidal… tất cả đều để lại những khoảng trống lớn khó có thể lấp đầy trong lòng người hâm mộ.