Bốn sỹ quan Trung Quốc thăm tàu sân bay Mỹ trước khi vào Hồng Kông

ANTĐ - Ngày 16-6, tàu sân bay hạt nhân USS George Washington (CVN-73) của Hải quân Mỹ cùng nhóm 4 tàu hộ tống đã cập cảng Hồng Kông, sau khi đón 4 sỹ quan Trung Quốc lên thăm tàu.

Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc không đưa ra bình luận gì do vấn đề an ninh. Nhưng một phóng viên của hãng thông tấn Itar-tass cho biết đã tận mắt nhìn thấy một chiếc tàu sân bay mang số hiệu CVN-73 cập cảng này.

Theo một số phương tiện truyền thông của Mỹ, những chuyến thăm cảng như vậy thường kéo dài khoảng 4 ngày.

Hồng Kông, một Đặc khu hành chính của Trung Quốc, thường đón tiếp các tàu chiến của Hải quân Mỹ đến thăm. Chính phủ Trung Quốc cho phép các tàu chiến Mỹ ở lại cảng Hồng Kông để cho các thủy thủ nghỉ ngơi, thăm quan và bảo dưỡng tàu.

Bốn sỹ quan Trung Quốc thăm tàu sân bay Mỹ trước khi vào Hồng Kông ảnh 1

Máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet cất cánh trên tàu sân bay USS George Washington


Trước đó, trong ngày 15-6, tàu sân bay USS George Washington đã đón tiếp 4 sỹ quan Trung Quốc, trong đó có một vị tướng, lên thăm tàu và tận mắt chứng kiến màn trình diễn cất cánh và hạ cánh của phi đội máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet, khi tàu đang hoạt động trên biển Đông, cách Hồng Kông khoảng 300km.

Các quan chức của quân đội Trung Quốc đã được đưa tới tàu sân bay USS George Washington bằng máy bay C-2 Greyhound, để thực hiện một "chuyến thăm VIP", trước khi tàu vào Hồng Kông trong một chuyến thăm thông thường.

Chuẩn Đô đốc Mark C. Montgomery, tư lệnh nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington, cho hay có lẽ giờ là lúc thích hợp để Trung Quốc đáp lại thiện chí này bằng cách đề nghị một chuyến thăm tới tàu sân bay duy nhất nước này, Liêu Ninh.

Ngoài ra, Đô đốc Montgomery còn kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho các tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông. "Về cơ bản, vai trò của hải quân Mỹ phục vụ như một lực lượng giúp duy trì sự ổn định và chứng minh cam kết của Mỹ đối với toàn khu vực nói chung", ông Montgomery nói.