Bộ trưởng quốc phòng Mỹ tham quan tàu sân bay của Trung Quốc

ANTĐ - Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Chuck Hagel đã đến tham quan tầu sân bay Liaoning của Trung Quốc tại căn cứ Yuchi Naval ở Qingdao vào thứ 2 (8/4).

Ông Hagel là chính khách nước ngoài đầu tiên được phép lên tàu sân bay này và đây là kết quả của yêu cầu từ Mỹ, theo nguồn tin nhà chức trách Mỹ.

Liaoning là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, mua lại từ Ukraine từ năm 1998

“Đây quả là một sự kiện đáng nhớ. Một phần là vì ông Hagel sẽ trở thành chính khách nước ngoài đầu tiên lên tàu. Chúng tôi đã yêu cầu điều này và họ đồng ý. Thứ hai, đây là chiếc tàu biểu tượng cho lòng kiêu hãnh và sự tự tin của sức mạnh hải quân Trung Quốc”, người đại diện của đoàn viếng thăm Mỹ.

Chuyến tham quan của ông Hagel cho thấy, sự hợp tác quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc đang có một kết quả tốt. Nó cũng đến đúng thời điểm Trung Quốc đang gửi đi một lực lượng lớn hải quân  để giúp tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines ở phía nam Ấn Độ Dương.

Tàu Liaoning có thể chở được 30 máy bay J-15 và đoàn thủy thủ lên đến 2.000 người

Vào cuối năm 2012, Trung Quốc tuyên bố đã lần đầu tiên hạ cánh thành công một phi cơ chiến đấu trên boong của tàu Liaoning. Chiếc tàu sân bay này có thể chở được 30 máy bay J-15 và đoàn thuỷ thủ lên đến 2.000 người, theo tờ People’s Daily xuất bản vào tháng 8/2011 khi Liaoning lần đầu tiên ra khơi.