Bộ trưởng Nội vụ Philippines mất chức vì tham nhũng

ANTD.VN - Sau cuộc họp nội các vào tối 3-4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã sa thải Bộ trưởng Nội vụ Ismael “Mike” Sueno, cựu Thống đốc bang Nam Cotabato vì có liên quan đến các cáo buộc tham nhũng. 

Bộ trưởng Nội vụ Philippines mất chức vì tham nhũng ảnh 1Bộ trưởng Nội vụ Philippines Ismael Sueno

Phát ngôn viên của Tổng thống, ông Ernesto Abella cho biết, lý do của việc sa thải ông Sueno là do mất lòng tin và uy tín. Ông Abella cũng nhấn mạnh rằng đây là lời cảnh báo đối với các quan chức trong Chính phủ.

Được biết ông Sueno từng là trợ lý của Tổng thống Duterte trong chiến dịch vận động tranh cử và cũng là người tổ chức các cuộc tuần hành ủng hộ ông Duterte. Ngày 3-4, ông Sueno đã bác bỏ cáo buộc tham nhũng chống lại mình. Ông Sueno thừa nhận rằng ông nhận được lời đề nghị “bảo kê” cho các tổ chức cờ bạc để đổi lấy một khoản tiền lớn, nhưng ông đã từ chối.

Ông Sueno cũng phủ nhận việc sở hữu một khách sạn ở Marbel, South Cotabato và nói rằng quyền sở hữu thuộc về anh trai ông.