Bộ trưởng Indonesia kêu gọi CĐV không làm phiền tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia Zainudin Amali hi vọng cổ động viên nhà sẽ hành xử lịch sử, tôn trọng đội tuyển và cổ động viên Việt Nam.

Ngoài chuyên môn, vấn đề an ninh trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa chủ nhà Indonesia và đội tuyển Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý, nhất là sau vụ bạo loạn khiến 133 người thiệt mạng tại giải vô địch quốc gia Indonesia hồi tháng 10-2022 và mới đây là vụ cổ động viên Indonesia thoá mạ, đập vỡ kính xe chở đội tuyển Thái Lan khi tới Bung Karno đá vòng bảng.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia - ông Zainudin Amali cho rằng trận Indonesia - Việt Nam ngày 6-1 là cơ hội để cổ động viên đội nhà lấy lại hình ảnh.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia - Zainudin Amali trả lời truyền thông khi tới sân Bung Karno kiểm tra công tác chuẩn bị trận Indonesia - Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia - Zainudin Amali trả lời truyền thông khi tới sân Bung Karno kiểm tra công tác chuẩn bị trận Indonesia - Việt Nam

"Hãy cư xử như những người chủ nhà tốt, những người lịch sự, thực sự tôn trọng khách, không có tinh thần khiêu khích, sẵn sàng hỗ trợ khách và tôn trọng lực lượng an ninh", ông Zainudin Amali nói.

Người đứng đầu Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia cũng nhắn nhủ cổ động viên đội nhà hãy xem bóng đá thoải mái, không gây náo loạn, không ầm ĩ chứ đừng nói đến việc làm đội khách khó chịu.

"Hãy thể hiện chúng ta là một quốc gia lịch sự, không nên làm tổn hại hình ảnh bởi hành vi xấu xí của cổ động viên", ông Zainudin Amali kêu gọi.

Còn chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia - Mochamad Iriawan cầu nguyện trận đấu diễn ra suôn sẻ, an toàn với sự ủng hộ, hợp tác từ các cổ động viên.

Giới chức Indonesia cho biết sẽ cử gần 4.000 nhân viên an ninh làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho trận đấu diễn ra lúc 16h30 hôm nay 6-1. Các thành viên đoàn đội tuyển Việt Nam sẽ được xe cảnh sát chống bạo động của Indonesia hộ tống tới sân và rời sân Bung Karno.

Ban tổ chức cho biết tính tới hết ngày 5-1, khoảng 40.000 vé đã được bán ra song không chắc sẽ bán hết 10.000 vé còn lại.

Trước đó, do lo ngại tình hình an ninh phức tạp nên Indonesia chủ động chỉ phát hành 50.000 vé trận đấu, trên tổng số sức chứa 77.000 chỗ ngồi của sân Bung Karno, đồng thời đẩy giờ thi đấu từ 19h30 lên 16h30.