Chế độ an ninh đặc biệt trận Indonesia - Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sự quá khích của cổ động viên Indonesia với đỉnh điểm là vụ bạo loạn giải vô địch quốc gia khiến 133 người thiệt mạng hồi tháng 10-2022, khiến trận Indonesia - Việt Nam được đặt trong chế độ an ninh đặc biệt.

Ngày 6-1, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách tại "chảo lửa" Bung Karno của chủ nhà Indonesia trong khuôn khổ bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Công tác an ninh được đặc biệt quan tâm, siết chặt.

Theo đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi thư cho Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đề nghị tăng cường công tác an ninh cho trận đấu, đồng thời gửi công điện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đề nghị bảo đảm an ninh cho đội tuyển.

An ninh trận Indonesia - Việt Nam trên sân Bung Karno sẽ được siết chặt tối đa

An ninh trận Indonesia - Việt Nam trên sân Bung Karno sẽ được siết chặt tối đa

AFF Cup không thuộc hệ thống giải đấu của FIFA, tuy nhiên sau thảm kịch khiến 133 cổ động viên thiệt mạng tại giải vô địch quốc gia Indonesia hồi tháng 10-2022 và vụ cổ động viên Indonesia thoá mạ, đập vỡ kính xe chở đội khách Thái Lan sang đá vòng bảng, FIFA dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác an ninh giải đấu.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, FIFA sẽ cử chuyên gia an ninh, AFC và AFF cử chuyên gia an ninh, giám sát sang Indonesia làm nhiệm vụ trận bán kết lượt đi gặp Việt Nam.

Phía chủ nhà Indonesia cũng cam kết sẽ siết chặt và đảm bảo an ninh cho trận đấu, dự báo rất "nóng" này.

Theo đó, lịch thi đấu từ 19h30 được đôn lên sớm 3 tiếng, thi đấu lúc 16h30. Ban tổ chức cũng chỉ phát hành tối đa 50.000 vé, dù sức chứa của sân Bung Karno vào khoảng 77.000 chỗ ngồi. Trước đó ở trận vòng bảng tiếp Thái Lan, Indonesia cũng chỉ phát hành 40.000 vé.

Lực lượng an ninh được bố trí dày và theo sát đội tuyển Việt Nam trong thời gian lưu trú, tập luyện, thi đấu, di chuyển tại Indonesia.

Không chỉ có đội tuyển mà việc đảm bảo an toàn cho các cổ động viên Việt Nam tới sân Bung Karno cổ vũ đội nhà cũng được quan tâm đặc biệt.

Bóng đá Indonesia vừa trải qua thảm kịch khiến 133 người thiệt mạng hồi tháng 10-2022

Bóng đá Indonesia vừa trải qua thảm kịch khiến 133 người thiệt mạng hồi tháng 10-2022

Trong công điện gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, VFF kiến nghị đại sứ quán có thông báo và hướng dẫn kiều bào Việt Nam tại Indonesia và cổ động viên tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn của ban tổ chức trận đấu khi tới sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Trên trang facebook cá nhân, chị Hoàng Yến - một thành viên tích cực, giàu kinh nghiệm của hội cổ động viên Việt Nam - khuyến cáo cổ động viên Việt Nam khi tới sân Bung Karno cổ vũ đội nhà nên liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, di chuyển theo đoàn của đại sứ quán, hoặc đoàn có cảnh sát Indonesia bảo vệ; không nên đi một mình, đi nhóm nhỏ, không mang banner, hết trận đi thẳng về nhà hoặc sân bay...