Bộ trưởng bị bắt, Nga chỉ định Thứ trưởng Kinh tế đàm phán với Nhật

ANTD.VN - Chính phủ Nga cho biết sẽ chỉ định ông Stanislav Voskresensky, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế phụ trách việc đàm phán với Nhật Bản. 

 Ông Stanislav Voskresensky, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga

Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Alexei Ulyukayev, Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga, bị cáo buộc nhận hối lộ trong một thương vụ về dầu lửa.

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã bắt giữ ông Ulyukayev do bị tình nghi nhận khoảng 2 triệu USD từ Rosneft, công ty dầu lửa nhà nước lớn nhất của Nga, để đổi lại những “đánh giá tích cực” của bộ.

Ông Ulyukayev được cho là đã bác bỏ những cáo buộc này.

Dự kiến, ông Voskresensky sẽ tham dự cuộc họp với ông Hiroshige Seko, người phụ trách hợp tác kinh tế với Nga, tổ chức tại Peru vào cuối tuần này.

Hôm 15-11, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Igor Shuvalov đã tổ chức cuộc họp của ủy ban liên chính phủ tại Tokyo. Nhật Bản và Nga nhất trí thúc đẩy chuẩn bị cho hiệp định hợp tác kinh tế mà lãnh đạo hai nước sẽ ký vào tháng tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến thăm Nhật Bản vào tháng tới và hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe.