Bộ Tài chính: Hệ thống KRX đã hoàn thành nhưng phải ổn định, an toàn mới vận hành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Tài chính cho biết đến nay, các vấn đề liên quan đến kỹ thuật của hệ thống KRX đã hoàn thành, song phải đến khi hệ thống đảm bảo an toàn, ổn định, chắc chắn kiểm soát được các rủi ro thì mới đưa vào vận hành.

Theo thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Bộ vẫn đang chỉ đạo sát sao, thúc đẩy nhà thầu, các cơ quan liên quan triển khai các công việc liên quan đến hệ thống giao dịch chứng khoán KRX.

Đến hết 2023, các công việc kỹ thuật cơ bản đã hoàn thành. Đồng thời, quá trình chạy thử nghiệm đang triển khai một cách rất tích cực. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Tài chính chưa đưa ra một thời điểm cụ thể sẽ chính thức vận hành.

“Hệ thống giao dịch mới phải đảm bảo yêu cầu rất cao về tính ổn định, tính an toàn, nên Bộ Tài chính đề nghị các bộ phận liên quan phối hợp nhà thầu đảm bảo chắc chắn ổn định, an toàn, chắc chắn kiểm soát được các rủi ro, lúc đó mới đưa vào vận hành.

Chúng tôi không khẳng định thời điểm nào vì nó phải kết hợp nhiều yếu tố, nhưng rất mong thời điểm đến sớm nhất” – ông Chi nói.

Hệ thống giao dịch chứng khoán mới đã hoàn thành về mặt kỹ thuật

Hệ thống giao dịch chứng khoán mới đã hoàn thành về mặt kỹ thuật

Liên quan đến vấn đề nâng hạng thị trường chứng khoán, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, tuần qua, Bộ đã họp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về vấn đề này, chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán chủ trì triển khai rà soát lần cuối các điều kiện để nâng hạng.

“Nếu đạt được các tiêu chí thì các cơ quan nâng hạng sẽ xem xét. Cùng với đó, nâng hạng thì các công việc tiếp theo là gì, có phải sửa đổi các văn bản, quy định gì, cũng phải xem xét.

Ngoài ra, để đảm bảo thị trường hạng mới thì phải có những rủi ro mới, cần đưa ra các giải pháp kể cả về pháp luật lẫn kỹ thuật để quản trị rủi ro đó, đảm bảo an toàn, ổn định thị trường” – Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi thông tin.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng không đưa ra thời điểm chính xác để được nâng hạng, tuy nhiên sẽ hướng tới theo mục tiêu của Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

“Vì có những cái nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, quyết định nâng hạng thuộc các cơ quan nước ngoài. Chúng tôi chỉ phấn đấu để đạt những điều kiện theo thông lệ để nâng hạng” – ông Chi cho hay.