Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thăm Trung Quốc:

“Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) là lợi ích của tất cả các bên”

ANTĐ - Trong chuyến thăm Trung Quốc lần thứ hai trong năm 2012, ngày 5-9, Ngoại trưởng Mỹ đưa ra tuyên bố nhấn mạnh ý nghĩa của Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông và lặp lại lời kêu gọi Trung Quốc và ASEAN sớm đạt thỏa thuận về vấn đề này. 
“Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) là lợi ích của tất cả các bên” ảnh 1
Ngoại trưởng Mỹ - Trung tại buổi họp báo chung ở Đại lễ đường Nhân dân hôm 5-9
Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp nước chủ nhà, bà Hillary Clinton khẳng định với Bắc Kinh rằng, việc đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) là lợi ích của tất cả các bên. “Chúng tôi tin rằng việc Trung Quốc và ASEAN tham gia vào tiến trình ngoại giao hướng tới mục tiêu bộ quy tắc ứng xử là lợi ích của mọi phía”, bà Hillary phát biểu.

Ngoại trưởng Mỹ cũng phủ nhận cáo buộc Washington đang tìm cách kiềm chế Trung Quốc, nói rằng Tổng thống Barack Obama không muốn “cạnh tranh không lành mạnh” giữa hai nước. “Cả Tổng thống Obama và tôi thường nói với nhau rằng Mỹ hoan nghênh sự trỗi dậy của một nước Trung Quốc mạnh mẽ, thịnh vượng và hòa bình”, bà Hillary nói.

Về phía Trung Quốc, nước này cam kết đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông đồng thời tuyên bố sẵn sàng hợp tác để đạt được bộ quy tắc ứng xử nhằm giải quyết tranh chấp. Tại cuộc họp báo chung, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì cho hay các nước nên cùng hưởng lợi từ việc duy trì tự do hàng hải trên Biển Đông. “Tự do và an toàn hàng hải ở Biển Đông được đảm bảo. Đối với Trung Quốc và những nước láng giềng khác, Biển Đông thực sự là một tuyến đường quan trọng để trao đổi, giao thương. Cả trong hiện tại và tương lai, điều này sẽ không bao giờ là vấn đề liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông” - ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ cùng hợp tác với Mỹ và các nước ASEAN về việc tiến tới một Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông.

Trước đó, sáng 5-9, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton.