Bỏ qua yếu tố Mỹ và Trung Quốc, Triều Tiên hay Hàn Quốc sẽ thắng nếu xung đột? (2)

ANTD.VN - Không quân và hải quân Hàn Quốc được đánh giá là vượt hẳn Triều Tiên trong trang bị khí tài hiện đại. Nếu xảy ra xung đột, không quân và hải quân Triều Tiên rất khó khăn để chống chọi với Hàn Quốc.
Hải quân: Hải quân Triều Tiên được trang bị 3 khinh hạm lớp Najin được đóng theo thiết kế tàu Kola của Liên Xô ra đời từ những năm 1950, vũ khí và hệ thống điện tử lạc hậu, đáng kể nhất chỉ là tên lửa diệt hạm P-15 Termit tính năng thấp cùng pháo hạm B-34 100mm.

Hải quân: Hải quân Triều Tiên được trang bị 3 khinh hạm lớp Najin được đóng theo thiết kế tàu Kola của Liên Xô ra đời từ những năm 1950, vũ khí và hệ thống điện tử lạc hậu, đáng kể nhất chỉ là tên lửa diệt hạm P-15 Termit tính năng thấp cùng pháo hạm B-34 100mm. 

Bỏ qua yếu tố Mỹ và Trung Quốc, Triều Tiên hay Hàn Quốc sẽ thắng nếu xung đột? (2) ảnh 2

Tuy lạc hậu những đây vẫn được coi là hai tàu chiến mặt ước mạnh mẽ của Triều Tiên, ngoài ra họ có 40 tàu tên lửa tốc độ cao, 30 tàu quét mìn, 247 tàu phóng lôi và 191 tàu tuần tra.

Bên cạnh tàu mặt nước, số lượng tàu ngầm của Triều Tiên khá đông đảo với số lượng lên tới 72 chiếc. Kích cỡ tàu ngầm cũng khá đa dạng từ vài chục tấn đến hàng ngàn tấn.

Bên cạnh tàu mặt nước, số lượng tàu ngầm của Triều Tiên khá đông đảo với số lượng lên tới 72 chiếc. Kích cỡ tàu ngầm cũng khá đa dạng từ vài chục tấn đến hàng ngàn tấn. 

Đáng kể nhất trong số những tàu ngầm này là những tàu ngầm diesel cỡ lớn lớp Type 033 hay Sinpo, nhưng chất lượng công nghệ lại chỉ như thời Chiến tranh thế giới thứ II. Vì vậy Lực lượng ngầm của Triều Tiên chỉ có số lượng và yếu về chất lượng.

Đáng kể nhất trong số những tàu ngầm này là những tàu ngầm diesel cỡ lớn lớp Type 033 hay Sinpo, nhưng chất lượng công nghệ lại chỉ như thời Chiến tranh thế giới thứ II. Vì vậy Lực lượng ngầm của Triều Tiên chỉ có số lượng và yếu về chất lượng. 

Trong khi đó, Hàn Quốc lại có một lực lượng hải quân đáng gờm với số lượng tàu hộ tống, tàu khu trục lên tới 20 chiếc so với chỉ 3 chiếc của Triều Tiên, nổi bật trong số vũ khí trang bị là 3 tàu khu trục tàng hình Aegis 10.000 tấn lớp Sejong Đại đế.

Trong khi đó, Hàn Quốc lại có một lực lượng hải quân đáng gờm với số lượng tàu hộ tống, tàu khu trục lên tới 20 chiếc so với chỉ 3 chiếc của Triều Tiên, nổi bật trong số vũ khí trang bị là 3 tàu khu trục tàng hình Aegis 10.000 tấn lớp Sejong Đại đế. 

Đây là một trong những tàu khu trục mạnh nhất thế giới hiện nay, 1 tàu đổ bộ trực thăng, 14 tàu hộ vệ tên lửa, 16 tàu hộ tống, 86 tàu tuần tra, 10 tàu quét mìn và 20 tàu phục trợ. Có lẽ sẽ còn phải rất lâu nữa Triều Tiên mới có được những vũ khí chất lượng như Hàn Quốc.

Đây là một trong những tàu khu trục mạnh nhất thế giới hiện nay, 1 tàu đổ bộ trực thăng, 14 tàu hộ vệ tên lửa, 16 tàu hộ tống, 86 tàu tuần tra, 10 tàu quét mìn và 20 tàu phục trợ. Có lẽ sẽ còn phải rất lâu nữa Triều Tiên mới có được những vũ khí chất lượng như Hàn Quốc. 

Lực lượng ngầm của Hàn Quốc gồm 23 tàu ngầm các loại trong đó có 10 tàu ngầm điện-diesel Type 209/214, đây được coi là những tàu ngầm hiện đại hàng đầu thế giới.
Lực lượng ngầm của Hàn Quốc gồm 23 tàu ngầm các loại trong đó có 10 tàu ngầm điện-diesel Type 209/214, đây được coi là những tàu ngầm hiện đại hàng đầu thế giới. 
Có thể nói rằng năng lực chiến đấu của quân đội Hàn Quốc trên không, trên mặt biển và dưới lòng đại dương hoàn toàn áp đảo Triều Tiên, khi đối đầu chắc hẳn sẽ rất khó khăn cho Triều Tiên.
Có thể nói rằng năng lực chiến đấu của quân đội Hàn Quốc trên không, trên mặt biển và dưới lòng đại dương hoàn toàn áp đảo Triều Tiên, khi đối đầu chắc hẳn sẽ rất khó khăn cho Triều Tiên.
Lục quân và pháo binh: Hiện tại quân số thường trực của Triều Tiên đang áp đảo lên tới 1,1 triệu quân so với 65 ngàn quân của Hàn Quốc.

Lục quân và pháo binh: Hiện tại quân số thường trực của Triều Tiên đang áp đảo lên tới 1,1 triệu quân so với 65 ngàn quân của Hàn Quốc. 

Độ thiện chiến của binh sĩ hai bên là tương đương, do nằm trong tình trạng căng thẳng và xung đột có thể bùng phát bất cứ luc nào, nên cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều chú trọng huấn luyện binh sĩ trong môi trường khắc nhiệt để đạt hiệu quả chiến đấu cao nhất.

Độ thiện chiến của binh sĩ hai bên là tương đương, do nằm trong tình trạng căng thẳng và xung đột có thể bùng phát bất cứ luc nào, nên cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều chú trọng huấn luyện binh sĩ trong môi trường khắc nhiệt để đạt hiệu quả chiến đấu cao nhất. 

Pháo binh tuy Hàn Quốc đang sở hữu pháo tự hành hiện đại K-9, nhưng số lượng pháo của Triều Tiên lại áp đảo, họ cũng có những khẩu pháo tự hành đáng sợ với cỡ nòng 170mm và bắn được đạn đi xa tới 70km.

Pháo binh tuy Hàn Quốc đang sở hữu pháo tự hành hiện đại K-9, nhưng số lượng pháo của Triều Tiên lại áp đảo, họ cũng có những khẩu pháo tự hành đáng sợ với cỡ nòng 170mm và bắn được đạn đi xa tới 70km. 

Với số lượng pháo các loại lên tới 21.100 khẩu, chúng hoàn toàn áp đảo so với 11.000 khẩu của Hàn Quốc. Pháo binh luôn được coi là thế mạnh của Triều Tiên. Trongcuộc đấu pháo rất có thể nhiều mục tiêu của Hàn Quốc sẽ gánh bão lửa từ những khẩu pháo tự hành tầm xa hay nhưng khẩu pháo phóng loạt. Đánh giá chung về lục quân và pháo binh thì Triều Tiên đang có ưu thế trước Hàn Quốc.

Với số lượng pháo các loại lên tới 21.100 khẩu, chúng hoàn toàn áp đảo so với 11.000 khẩu của Hàn Quốc. Pháo binh luôn được coi là thế mạnh của Triều Tiên. Trongcuộc đấu pháo rất có thể nhiều mục tiêu của Hàn Quốc sẽ gánh bão lửa từ những khẩu pháo tự hành tầm xa hay nhưng khẩu pháo phóng loạt. Đánh giá chung về lục quân và pháo binh thì Triều Tiên đang có ưu thế trước Hàn Quốc.

Bỏ qua yếu tố Mỹ và Trung Quốc, Triều Tiên hay Hàn Quốc sẽ thắng nếu xung đột? (1)