- Nga tiết lộ một phần nội dung thỏa thuận ngừng bắn Syria
- Mỹ và phe đối lập Syria ‘tố’ Nga đã tấn công đoàn xe nhân đạo
- Tổng thống Putin: Khủng bố ở Syria dùng lệnh ngừng bắn để phục hồi lực lượng

Tổng thống Nga Putin muốn Mỹ và Nga cùng làm bảo vệ cho đoàn xe của LHQ
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc họp kéo dài 1 tiếng với Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel. Sau cuộc họp này, ông Gabriel nói rằng ông chủ điện Kremlin bác bỏ hoàn toàn mọi cáo buộc về sự liên quan của Moscow đối với vụ tấn công đoàn xe nhân đạo của LHQ.
Để đáp trả những lời cáo buộc, theo ông Gabriel, Tổng thống Nga dự định sẽ dùng lực lượng của họ để bảo vệ các đoàn xe nhân đạo tương lai của LHQ tại Syria, đồng thời yêu cầu Mỹ cử lực lượng tương tự để “giám sát” và làm chứng.
Ngoài ra, Phó Thủ tướng Đức cũng nói rằng ông Putin rất quan tâm tới việc thúc đẩy các bên liên quan đảm bảo lệnh ngừng bắn vừa đạt được ở Syria.
Ở chiều ngược lại, ông Gabriel đã hối thúc nhà lãnh đạo Nga dùng ảnh hưởng để tác động lên chính phủ Syria, nhằm giảm căng thẳng tình hình hiện nay tại quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.
Theo quan điểm của mình, Đức cho rằng lực lượng quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad là thủ phạm trong vụ tấn công đoàn xe nhân đạo của LHQ.