Bị tàu hỏa "cắn" đứt đuôi, "xế hộp" lao đầu vào biển báo

ANTĐ - Vượt đường ngang dân sinh không có rào chắn, chiếc ô tô con bị tàu hàng "cắn" phải phần đuôi, bị va mạnh, chiếc ô tô tiếp tục lao đầu vào vào cột biển báo làm toác phía đầu xe. Điều khó tin khi tài xế lái xe không hề bị thương và tươi tỉnh mở cửa bước ra.
Bị tàu hỏa "cắn" đứt đuôi, "xế hộp" lao đầu vào biển báo ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn nói trên xảy ra khoảng 9h20 ngày 4 -6 tại đường đường ngang dân sinh không có rào chắn giao nhau với đường sắt thống nhất Bắc - Nam thuộc địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn nói trên hốt hoảng kể lại, vào thời điểm đó khi nghe chuông báo hiệu sắp có đoàn tàu chạy qua khu vực này nên nhiều người tham gia giao thông đứng chờ không dám vượt qua đường sắt thì từ phía sau một chiếc ô tô loại 7 chỗ mang biển kiểm soát 17A 006.71 đang chạy trên quốc lộ 1A thì bất ngờ xi nhan rẽ vào đường ngang dân sinh vào xã Lam Hạ, thành phố Phủ Lý - Hà Nam. Khi chiếc xe ô tô 17A 006.71 vượt sắp qua đường sắt thì cùng lúc có tàu hàng mang số hiệu 233T1 chạy hướng Hà Nội - Hà Nam lao tới.

Phần đuôi chiếc xe 17A 006.71 bị tàu cắn đứt

Hậu quả là chiếc xe ô tô 17A 006.71 bị đầu tàu "cắn" phía đuôi gần đèn hậu, gương kinh phía sau vỡ nát. Cú va chạm vào đuôi mạnh nên chiếc xe 17A 006.71 đã lao đầu thẳng vào cột biển báo gần đó rồi dừng lại. Hậu quả là phần đầu phía bên phải chiếc ô tô bị bẹp dúm, vỡ đèn. Điều khó tin là tài xế trên xe không hề bị thương và tươi tỉnh mở cửa xe bước ra.

Phía trước đầu xe

Danh tính tài xế sau đó được xác định là Đinh Phúc Hinh, hơn 40 tuổi, thường trú ở thị Trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Phát hiện vụ tai nạn, tàu hàng 233 T1 đã dừng bánh khẩn cấp, đại diện nhà tàu đã cũng với cơ quan chức năng địa phương xử lý vụ tai nạn.

Đâm gãy cột biển báo

Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu được xác định là do trong lúc có đèn báo hiệu sắp có đoàn tàu chạy qua nhưng tài xế lái xe ô tô vẫn cố tình vượt. Hậu quả là xảy ra tai nạn.

Vụ tai nạn tuy không gây thiệt hại về người song do đoàn tàu 233 T1 dừng ngay giữ đường ngang dân sinh giao nhau với quốc lộ 1A để xử lý vụ tai nạn nên đã xảy ra tình trạng tắc đường cục bộ ở khu vực này ở hai đầu đường, phái bên ngoài quốc lộ 1A qua khu vực này cũng bị tắc cục bộ.

Tài xế Đinh Phúc Hinh (áo trắng) may mắn khi không hề bị thương

Khoảng 30 phút sau khi dừng lại để xử lý vụ tai nạn, đoàn tàu 223 T1 tiếp tục chuyển bánh. Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để điều tiết giao thông.

Lực lượng CSGT địa phương và đại diện ngành đường sắt đã có mặt để xử lý vụ tai nạn

Vụ tai nạn cũng đã làm một số chuyến tàu qua khu vực này phải chậm giờ so với quy định.