Bị sa thải vì bôi nhọ đồng nghiệp trên mạng

ANTĐ - Jofi Joseph (ảnh) - nhân viên cấp cao tại Nhà Trắng vừa bị sa thải vì đã dùng một tài khoản Twitter ẩn danh để bôi nhọ cấp trên và đồng nghiệp trong suốt hơn 2 năm. 

Jofi Joseph từng là giám đốc của một cơ quan thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ. Trong vòng 2 năm rưỡi, ông này đã sử dụng một tài khoản Twitter có tên là NatSecWonk để đăng những thông tin chỉ trích chính sách của chính phủ và cấp trên của mình, trong đó có cả Tổng thống Mỹ Barack Obama. Joseph cũng công khai chỉ trích Đảng Cộng hòa hay bình luận về vẻ ngoài của một số đồng nghiệp khác.

Trong một bức thư xin lỗi, Joseph đã viết rằng ông ta nhận hoàn toàn trách nhiệm về vụ việc đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành đến những người mà ông ta đã xúc phạm. Ông cho rằng được phục vụ chính quyền này quả là một đặc ân đối với ông và cảm thấy hối tiếc sâu sắc khi đã vi phạm lòng tin và sự tin tưởng mà mọi người dành cho ông.