Bị FBI khám xét dinh thự, cựu Tổng thống Trump kiện Chính phủ Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22-8-2022 đã đệ đơn kiện Chính phủ Mỹ về việc Cục Điều tra liên bang (FBI) khám xét dinh thự của ông ở Mar-a-Lago, yêu cầu tòa án tạm thời ngăn FBI đọc tài liệu thu được sau cuộc khám xét dinh thự cho đến khi có chuyên gia giám sát.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tờ Guardian trích dẫn lời luật sư chính của ông Trump, Jim Trusty, cho biết: “Đơn kiện lập luận rằng tòa án nên bổ nhiệm một chuyên gia đặc biệt - thường là một luật sư hoặc thẩm phán đã nghỉ hưu - vì FBI có khả năng thu giữ các tài liệu đặc quyền trong việc tìm kiếm và Bộ Tư pháp Mỹ không nên tự mình quyết định những gì họ có thể tiến hành trong cuộc điều tra”.

Đơn kiện, được đệ trình lên tòa án quận phía Nam của Florida, Mỹ, cũng “yêu cầu chính phủ cung cấp biên nhận tài sản chi tiết hơn; trả lại vật phẩm nào bị thu giữ không nằm trong phạm vi của lệnh khám xét”.

Đơn kiện đồng thời cho rằng, cuộc khám xét dinh thự của ông Trump là “một động thái gây sốc đáng kinh ngạc”, cáo buộc đây là hành động không công bằng của Bộ Tư pháp Mỹ.

Lệnh khám xét dinh thự của ông Trump ở Mar-a-Lago vào ngày 8-8, được thực hiện để tìm kiếm các hồ sơ và tài liệu chính thức từ nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump mà Cục Lưu trữ Quốc gia và Bộ Tư pháp Mỹ tin rằng đã được lấy một cách không phù hợp từ Nhà Trắng khi ông Trump rời nhiệm sở.

Có thông tin cho rằng cuộc khám xét được thực hiện theo Đạo luật Gián điệp và một số tài liệu được tìm kiếm có liên quan đến vũ khí hạt nhân. Đạo luật Gián điệp là đạo luật liên bang cấm sở hữu hoặc truyền tải các thông tin liên quan tới quốc phòng.

Cuộc khám xét đã làm tăng thêm đáng kể nguy cơ pháp lý đối với cựu Tổng thống Trump, từ các cuộc điều tra về hoạt động kinh doanh của ông ở New York đến các cuộc điều tra về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ của ông hồi năm 2020.

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho hay, Nhà Trắng không can thiệp vào vấn đề liên quan đến cuộc khám xét dinh thự của cựu Tổng thống Donald Trump ở Mar-a-Lago và ở bang Florida, cũng như việc phát hiện các tài liệu mật tại những địa điểm này.