- Bắt giữ 2 hành khách mang lậu 36 chiếc Iphone 15 Pro Max tại sân bay Tân Sơn Nhất
- Hai lính hải quân Mỹ nhận tội tham gia đường dây buôn lậu ma túy trên tàu sân bay
- Định mang lậu 10 kiện mỹ phẩm Hàn Quốc, hành khách bị từ chối bay
![]() |
Ảnh minh họa |
Theo hồ sơ của tòa án, ông Sergey Vladimirovich Ochigava, mang giấy tờ tùy thân Nga và Israel, đã lên chuyến bay của Hãng hàng không Scandinavian Airlines khởi hành từ Copenhagen (Đan Mạch) và hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Los Angeles (Mỹ) vào ngày 4-11-2023 mà không có vé, hộ chiếu và thị thực.
Nhân viên Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) sau đó phát hiện Ochigava không có tên trên danh sách chuyến bay từ Đan Mạch, hoặc bất kỳ chuyến bay nào khác đến Mỹ.
Ochigava nói rằng ông ta không nhớ đã vượt qua các lớp kiểm tra an ninh ở châu Âu như thế nào để lên được máy bay tới Mỹ.
Các thành viên phi hành đoàn cho biết không nhìn thấy thẻ lên máy bay của Ochigava và chỗ ngồi đầu tiên ông ta khi lên máy bay được cho là chỗ trống.
Sau khi máy bay cất cánh, ông ta “đi loanh quanh trên máy bay và liên tục thay đổi chỗ ngồi”. Ông ta cũng yêu cầu hai suất ăn và “có thời điểm còn định ăn socola của các thành viên phi hành đoàn”.
Khi bị FBI thẩm vấn, Ochigava khẳng định ông ta có bằng tiến sĩ về triết học kinh tế cũng như marketing và từng làm việc ở Nga. “Ochigava khai rằng ông ta đã không ngủ trong 3 ngày và không hiểu chuyện gì đang xảy ra”, bản cáo trạng cho biết.
Ochigava bị truy tố tội đi "chui" máy bay và không nhận tội trong phiên tòa hôm 5-12. Người đàn ông này sẽ tiếp tục trình diện tại tòa vào ngày 26-12 tới.
Hãng hàng không Scandinavian Airlines xác nhận đã xảy ra vụ việc nêu trên, nhưng cho biết vấn đề “đang được các cơ quan chức năng ở cả Mỹ và Đan Mạch xử lý”.
Nếu bị kết tội bay “chui”, Ochigava có thể đối mặt bản án 5 năm tù. Đây là hành vi được coi là trọng tội trong bộ luật liên bang Mỹ.