- CLB Công an Hà Nội quyết đấu Thể Công Viettel vì tấm vé chung kết
- AFC xóa nỗi ám ảnh sân cỏ nhân tạo
- Việt Nam được vào thẳng Cúp C1 nữ châu Á nữ 2025/26
Thời gian qua, người hâm mộ Việt Nam liên tiếp đón nhận thông tin trái chiều về suất tham dự và danh tính đội bóng đại diện Việt Nam tham dự Cúp C1 Đông Nam Á.
Đầu tiên, thông tin từ cuộc họp Ban thi đấu AFF hôm 21-5 cho biết, Cúp C1 Đông Nam Á 2025/26 sẽ có 14 đội tham dự được phân bổ như sau: 5 quốc gia gồm Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Singapore, Indonesia cùng có 2 suất là đội vô địch giải VĐQG và vô địch Cúp quốc gia (hoặc đội á quân giải VĐQG nếu quốc gia đó không có Cúp quốc gia, ví dụ như Indonesia); Campuchia có một suất dành cho đội VĐQG; đội đương kim vô địch (Buriram Utd - Thái Lan) nhận một suất đặc cách; 4 đội đến từ Philippines, Myanmar, Lào và Brunei thi đấu play-off tranh 2 suất còn lại.
![]() |
Đương kim vô địch V-League - CLB Nam Định cho biết sẽ dự cả C2 châu Á lẫn C1 Đông Nam Á mùa tới |
Tuy nhiên mới đây, một số tờ báo khẳng định Hà Nội FC - á quân V-League 2024/25 - giành suất đầu tiên của Việt Nam dự Cúp C1 Đông Nam Á. Suất còn lại thuộc về đội xếp hạng ba V-League. Trường hợp đội hạng ba V-League (là CLB Công an Hà Nội) vô địch Cúp quốc gia, suất C1 Đông Nam Á còn lại thuộc về đội hạng tư V-League (Thể Công Viettel).
Cùng với đó là thông tin đội vô địch V-League và đội vô địch Cúp quốc gia sẽ đại diện Việt Nam tham dự Cúp C2 châu Á (AFC Champions League Two), nhường suất dự C1 Đông Nam Á cho đội hạng hai và ba V-League.
Ở diễn biến mới nhất, trang facebook chính thức của CLB Nam Định - vô địch V-League 2024/25 - thông báo đội sẽ thi đấu cả 5 đấu trường vào mùa tới, bao gồm cả C2 châu Á lẫn C1 Đông Nam Á.
Với thông báo từ CLB Nam Định, có thể hiểu thông tin Hà Nội FC - á quân V-League 2024/25 chắc 1 suất dự C1 Đông Nam Á là không (hoặc chưa) chính xác. Suất này hiện vẫn thuộc về đội vô địch Cúp quốc gia.
![]() |
CLB Công an Hà Nội (trái) trong trận chung kết C1 Đông Nam Á 2024/25 với Buriram Utd |
Trao đổi với phóng viên ANTĐ, một đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết cách thức phân bổ số suất, đối tượng tham dự C1 Đông Nam Á mùa tới cơ bản vẫn trên tinh thần cuộc họp Ban thi đấu AFF hôm 21-5.
"Song do đội vô địch V-League và đội Cúp quốc gia còn vướng lịch C2 châu Á nên có thể sẽ có sự điều chỉnh. Một số quốc gia không cử, hoặc tự thân đội có suất chủ động xin rút khỏi C1 Đông Nam Á vì quá tải lịch thi đấu. Mùa trước, CLB Thanh Hóa được trao hai suất dự cúp châu lục và khu vực, song cuối cùng chỉ chọn dự C1 Đông Nam Á", đại diện VFF chia sẻ.
Theo vị này, AFF có thể sẽ linh hoạt, điều chỉnh do còn phụ thuộc vào lịch thi đấu của các CLB Đông Nam Á ở cúp châu Á. Vì vậy, cơ hội vẫn mở với các đội á quân, hạng ba hay thậm chí cả đội hạng tư V-League.
Hiện V-League 2024/25 đã hạ màn, còn Cúp quốc gia sẽ xác định nhà vô địch vào ngày 29-6 tới.
Ngày 4-7, tại Thái Lan, AFF sẽ tiến hành bốc thăm C1 Đông Nam Á 2025/26.
Ở mùa đầu tiên 2024/25, Cúp C1 Đông Nam Á được đánh giá thành công rực rỡ khi các trận đấu, đặc biệt là hai lượt trận chung kết giữa Công an Hà Nội FC và Buriram Utd, có chất lượng chuyên môn cao cùng sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.
C1 Đông Nam Á 2025/26 sẽ có thể thức mới?
Trang ASEAN Football cho biết với việc mở rộng số đội tham dự từ 12 lên 14, giải C1 Đông Nam Á 2025/26 sẽ có một số thay đổi.
Theo đó, 14 đội dự giải thay vì chia làm 3 hay 4 bảng sẽ bốc thăm vào hai bảng (7 đội/bảng), mỗi đội đá 6 trận, gồm 3 trận sân nhà và 3 trận sân khách. Từ vòng tứ kết tới chung kết, mỗi đội đá hai trận (sân nhà, sân khách). Như vậy, đội vào chung kết sẽ đá tổng cộng 12 trận.
Tuy nhiên theo ASEAN Football, thể thức mới trên đang chờ xác nhận từ AFF tại lễ bốc thăm chia bảng ngày 4-7 tới.
"Với 'phong cách' AFF thì bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi, vì thế hãy theo dõi thêm", trang tin uy tín của bóng đá Đông Nam Á viết.