Belarus thừa nhận, trên thực tế Crimea đã thuộc Nga

ANTĐ - Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko vừa tuyên bố, trên thực tế, Crimea đã trở thành một phần của Nga. Tình hình đang tiến triển như một quy luật tất yếu.

Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời Tổng thống Belarus: “Chúng tôi sẽ đồng tình với Nga, điều gì về nguyên tắc sẽ xảy ra sau. Crimea hôm nay đã là một phần của lãnh thổ Nga. Có thể công nhận hoặc không công nhận, nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì”.

Ông Lukashenko cũng cảnh báo nhà chức trách Ukraine trong việc rút khỏi cộng đồng các quốc gia độc lập SNG và gọi đó là một quyết định hấp tấp. “Việc Ukraine rút khỏi SNG sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Cộng đồng, nhưng không phải là đòn chí tử”- ông Lukashenko tuyên bố trước các phóng viên tại Minsk.

Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko và Tổng thống Nga Putin

Nguyên thủ Belarus nhấn mạnh rằng trên tư cách một công dân, ông đánh giá tiêu cực những sự kiện xảy ra ở Ukraine trong thời gian gần đây. Và những biện pháp mà Nga đã thực hiện chỉ là “cực chẳng đã”.

Đồng thời, người đứng đầu nhà nước Belarus cũng đảm bảo rằng, Minsk sẽ cùng chung quan điểm với Moscow. Tuy đang tiến hành một chính sách cân bằng, nhưng nếu như có vấn đề phát sinh, nước cộng hòa này vẫn sẽ luôn ủng hộ Nga.

Tổng thống Lukashenko lưu ý: “Chúng tôi có những ràng buộc bởi bằng các thỏa thuận với Nga. Tôi cũng đã nói điều này với ông Putin và cho ông ấy biết, cần phải chấm dứt tất cả những suy đoán về chủ đề này, chúng tôi sẽ luôn đồng tình và ủng hộ Nga”.