Bé trai 1 tháng tuổi tử vong vì bị bác ném xuống giếng

ANTĐ -Do mâu thuẫn với em trai, một người đàn ông ở Ấn Độ đã ném đứa cháu trai mới 1 tháng tuổi xuống giếng khiến cậu bé tử vong.

Vụ việc xảy ra tại thị trấn Khed (Ấn Độ) tối hôm 21-6-2016. Thủ phạm là Shivaji Botre (34 tuổi) đã bị cảnh sát bắt giữ.

Theo điều tra, Shivaji và em trai Ajit sống cùng khu, giữa hai gia đình thường xuyên xảy ra tranh cãi về đường nước. Vài tháng trước, cậu con trai 9 tuổi của Shivaji không may tử vong khi bể nước ở gần nhà họ bị đổ. Từ đó, Shivaji luôn khó chịu với vợ chồng Ajit.

Tối hôm 21-6-2016, hai gia đình lại tiếp tục cãi nhau về đường nước. Vợ Ajit là Ashwini cũng có mặt ở đó và đang bế cậu con trai Darshan trên tay. Trong lúc tranh cãi, Shivaji bất ngờ lao tới giật Darshan khỏi tay Ashwini rồi ném cậu bé xuống nước.