Bế tắc lối thoát hòa bình

ANTĐ - Dù các bên liên quan đang gia tăng các nỗ lực nhằm tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột bạo lực bao trùm miền Đông Ukraine, song cánh cửa đối thoại vẫn đóng chặt tại quốc gia này.

Ulraine vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm lối thoát hòa bình cho xung đột bạo lực

Trong cuộc thảo luận ngày 7-5 tại Quốc hội Đức về vấn đề Ukraine, các đảng phái trong Quốc hội đã đồng loạt kêu gọi một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Đa số đại biểu Quốc hội Đức cho rằng việc sử dụng quân đội để giải quyết khủng hoảng ở các khu vực miền Đông Ukraine không phải là giải pháp mà chỉ là con đường dẫn tới những thảm họa lớn hơn.

Cùng ngày 7-5, Chính phủ Đức cũng đã lên tiếng chỉ trích các biện pháp của giới chức an ninh Ukraine chống những người biểu tình ở miền Đông, kêu gọi Chính phủ lâm thời Ukraine thận trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc bầu cử tổng thống ở nước này dự kiến diễn ra ngày 25-5 tới. Thủ tướng Đức Angela Merkel ủng hộ việc để các lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine tham gia đối thoại nhằm tìm kiếm một giải pháp hoà bình cho cuộc khủng hoảng. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mở ra hướng tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine khi đề nghị những người ủng hộ liên bang hóa Ukraine lùi thời gian cuộc trưng cầu ý dân dự kiến vào ngày 11-5, đồng thời kêu gọi chính quyền Kiev nhanh chóng chấm dứt tất cả các chiến dịch quân sự tại miền Đông-Nam Ukraine. Tuyên bố ngay sau cuộc gặp với Tổng thống Thụy Sĩ kiêm Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Didier Burkhalter ngày 7-5 tại Matxcơva, Tổng thống Putin khẳng định sử dụng quân sự không phải là con đường để giải quyết tất cả những xung đột chính trị nội bộ mà ngược lại chỉ làm trầm trọng thêm tình hình.

Những động thái gia tăng tìm kiếm giải pháp hòa bình về vấn đề Ukraine diễn ra trong bối cảnh xung đột bạo lực không chỉ gây thương vong nặng nề mà còn đẩy đất nước này tới bờ vực nguy hiểm. Chỉ tính riêng tại 2 thành phố Slavyansk và Odessa đã có gần 90 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong vòng chưa đầy 1 tuần qua, hầu hết nạn nhân là người biểu tình đòi liên bang hóa đất nước.

Chính vì thế, tìm một lối thoát hòa bình đang trở nên ngày càng cấp thiết với Ukraine. Tuy nhiên, bất chấp kêu gọi và nỗ lực quốc tế tìm kiếm giải pháp hòa bình cũng như phía trước đầy nguy hiểm của con đường bạo lực, các bên xung đột tại Ukraine vẫn chưa sẵn sàng ngồi lại đàm phán nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.

Một nhóm người biểu tình tại miền Đông có tên “Đội quân Đông Nam” miền Đông Ukraine ngày 8-5 đã từ chối lời kêu gọi của Tổng thống Putin về việc trì hoãn cuộc trưng cầu ý dân về tương lai của khu vực, khẳng định cuộc trưng cầu ý dân sẽ diễn ra đúng kế hoạch vào ngày 11-5 tới. Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Andriy cũng từ chối lùi thời điểm trưng cầu ý dân xác định quy chế của khu vực này bởi cho rằng “đây là quyết định của nhân dân Donbass”.

Đáp trả, quyền Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine Andriy Parubiy khẳng định, chiến dịch quân sự sẽ vẫn được triển khai bất chấp mọi quyết định của những người biểu tình ủng hộ liên bang hóa Ukraine ở Donetsk. Ông Parubiy cho biết Kiev sẽ tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự trấn áp người biểu tình ở miền Đông nước này, khiến cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine vẫn chưa có lối thoát.