"Bé hạt tiêu" Nguyễn Thị Oanh thắng giải VĐV tiêu biểu toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cú hat-trick huy chương Vàng SEA Games 31 lập chỉ trong 32 tiếng đồng hồ giúp Nguyễn Thị Oanh về nhất cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc 2022.

Tại SEA Games 31 kết thúc tại Hà Nội hồi tháng 5 vừa qua, Nguyễn Thị Oanh gây ấn tượng khi giành 3 huy chương Vàng cá nhân (1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật môn điền kinh) và 1 kỷ lục (3.000m vượt chướng ngại vật) chỉ trong 32 tiếng đồng hồ.

Không chỉ bảo vệ thành công ngôi vô địch, Oanh còn đạt thông số tốt hơn thành tích giúp cô giành huy chương Vàng tại SEA Games trước đó.

"Bé hạt tiêu" Nguyễn Thị Oanh được vinh danh VĐV tiêu biểu toàn quốc 2022

"Bé hạt tiêu" Nguyễn Thị Oanh được vinh danh VĐV tiêu biểu toàn quốc 2022

Ở cuộc bầu chọn do Tổng cục TDTT tổ chức ngày 29-12, Nguyễn Thị Oanh đạt 1.638 điểm, vượt qua Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1.288 điểm, xếp hạng nhì) để trở thành ngôi sao sáng nhất thể thao Việt Nam trong năm qua.

Trước đó ở cuộc bầu chọn năm 2021, Nguyễn Thị Oanh về nhì, xếp sau chính Nguyễn Huy Hoàng. Đây là kết quả ngọt ngào với cô gái cao 1m50 quê Bắc Giang sau những cống hiến và nỗ lực bền bỉ.

Tám vị trí còn lại lần lượt thuộc về Huỳnh Như (đội tuyển bóng đá nữ), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Lại Gia Thành (cử tạ), Lý Hoàng Nam (quần vợt), Trần Hưng Nguyên (bơi), Đỗ Hùng Dũng (đội tuyển bóng đá nam), Nguyễn Thị Tâm (boxing), Dương Thuý Vi (wushu).

Ở hạng mục HLV tiêu biểu, HLV Mai Đức Chung được vinh danh ở vị trí cao nhất, sau khi giúp đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên dự World Cup.

VĐV Đỗ Thanh Hải và HLV Nguyễn Đăng Viễn (cùng đội tuyển bơi TP.HCM) lần lượt được tôn vinh ở hạng mục VĐV và HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc nhất năm.

Lễ trao thưởng sẽ được tổ chức vào ngày 27-3-2023, nhân kỷ niệm ngày truyền thống Thể thao Việt Nam.