Bé gái 3 tuổi biết tự gọi cấp cứu để cứu mạng

ANTĐ - Một bé gái 3 tuổi ở New Zealand đã khiến mọi người hết sức khâm phục vì đã tự gọi cấp cứu khi đang trong tình trạng khó thở và không có ai trợ giúp.

Hầu hết những trẻ 3 tuổi thường sẽ khóc gọi bố mẹ khi gặp phải vấn đề khẩn cấp nhưng Lina Aiono-Te Tau lại không thể làm vậy vì mẹ của em bị điếc.

Song bé gái thông minh này đã làm một điều tuyệt vời đó là gọi điện đến trung tâm cấp cứu.

Nhân viên trực tổng đài cấp cứu đã hết sức sửng sốt khi nhận được cuộc gọi từ một bé gái đang ho vào rạng sáng hôm 21/7.

Anh Jordan Lane, người nhận cuộc gọi bất ngờ đó, đã yêu cầu Aiono chuyển máy cho mẹ song bé gái này nói với Lane rằng mẹ em bị điếc. Sau đó Aiono nói với Lane là em bị khó thở và cố hết sức nói cho anh này số nhà mình.  

 Lina Aiono-Te Tau cùng mẹ và em gái

 Lina Aiono-Te Tau cùng mẹ và em gái

Nhờ phản ứng thông mình của mình, Aiono đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu để điều trị chứng viêm tắc thanh quản và nhiễm virus.

Anh Jordan Lane, người nhận cuộc gọi của bé Aiono, nói “Tôi cũng có một con trai 3 tuổi và tôi không bao giờ dám nghĩ rằng thằng bé có thể làm được điều tương tự. Con trai tôi thậm chí không thể trả lời khi tôi hỏi con sống ở đâu”.