Bê bối chính trị và tình ái của một tỷ phú người Nga

ANTĐ - Số tiền trong tài khoản của tỷ phú người Nga Boris Berezovsky ngày càng ít đi bởi những tham vọng chính trị và bê bối tình ái. Nếu vụ ly hôn sắp tới diễn ra theo đúng những gì báo chí đưa tin thì tổng tài sản của ông Boris Berezovsky chỉ còn gần 300 triệu Bảng Anh.

Tỷ phú Boris Berezovsky và bà Galina Besharova

Cho tới nay chưa ai biết chính xác số tiền mà bà Galina Besharova, người vợ hai được nhận sau khi hoàn tất vụ ly hôn, nhưng nó sẽ giao động trong khoảng 220 triệu Bảng Anh (360 triệu USD) bởi tổng giá trị tài sản của tỷ phú Boris Berezovsky hiện gần 500 triệu Bảng Anh. Tuy kết hôn 18 năm, nhưng nhà kinh tế học Galina Besharova, người được coi là cánh tay phải của tỷ phú Boris Berezovsky trong những thương vụ lớn ở Nga trước đây chỉ sống chung với chồng khoảng 2 năm và đã tới Israel sinh sống sau khi ly thân. Giới truyền thông đưa tin, nhà tài phiệt Boris Berezovsky gặp bà Galina Besharova ở Moskva năm 1981, thời điểm ông nhận mức lương 60 Bảng Anh/tháng và họ đã cưới nhau sau khi tỷ phú ly dị người vợ đầu tiên Nina, một phụ nữ thích sống ẩn mình ở Sant Peterburg. Sau khi ly hôn với bà Galina Besharova, ông Boris Berezovsky chính thức công khai sống với bà Yelena Gorbunova, mẹ của 2 đứa con chung, người đã sống 15 năm qua với nhà tài phiệt này tại nhiều nơi và hiện ở Wentworth, Surrey, Anh. Trước khi sống với ông Boris Berezovsky, bà Yelena Gorbunova là một cô gái thôn quê và từng có một đời chồng bí mật và ngắn ngủi (11 ngày).

Từng là Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin nên ông Boris Berezovsky đã kiếm được những khoản tiền khổng lồ từ Togliatti, gần Volga, nơi có nhà máy chế tạo xe hơi Avtovaz lớn nhất ở Nga. Tiếp đến là mạng lưới truyền hình lớn nhất nước Nga.

Trước đó, ông Boris Berezovsky từng khởi đầu nghiệp bán ôtô bằng mối quan hệ bí mật với các băng đảng tội phạm nguy hiểm người Chechnya. Đến năm 1994, băng Solntsevo lấn lướt thị trường ôtô Moskva thì cảnh sát phải vào cuộc sau khi có 6 người Chechnya và 4 người Nga thiệt mạng trong các cuộc tranh giành thị phần. Được biết, tỷ phú Boris Berezovsky đã bán số cổ phần trong các công ty OAO Sibneft, Russian Aluminum và kênh truyền hình ORT cho ông chủ Câu lạc bộ Chelsea, tỷ phú Roman Abramovich với giá thấp hơn thị trường nhiều lần sau khi rời Nga (tháng 8-2000) để xin tị nạn chính trị tại Anh (2003). Chính những vụ mua bán kể trên đã dẫn tới vụ kiện khiến dư luận trong và ngoài nước Anh chú ý cách đây hơn 3 năm (18-4-2008). Khi đó ông Boris Berezovsky đã phải “truy lùng và chầu trực” đúng 6 tháng mới tiếp cận được tỷ phú Roman Abramovich tại một cửa hàng Hermes. Theo đơn kiện của tỷ phú Boris Berezovsky, tỷ phú Roman Abramovich đã khiến ông thiệt hại tới 2 tỷ Bảng Anh nên nhà tài phiệt này đòi bồi thường 5 tỷ Bảng Anh. Đây là vụ kiện với số tiền đòi bồi thường vô lý và lớn nhất trong lịch sử nước Anh.

Kể từ khi được chấp nhận tư cách tị nạn chính trị ở Anh đến nay, ông Boris Berezovsky luôn là tâm điểm chú ý của dư luận Anh và Nga. Đặc biệt là sau vụ cựu sỹ quan an ninh Nga, Trung tá Alexander Litvinenko chết vì bị đầu độc hồi cuối năm 2006. Nhiều người nói rằng, tỷ phú Boris Berezovsky đã khai thác triệt để cái chết của Alexander Litvinenko để phục vụ cho lợi ích của mình. Được biết, ông Boris Berezovsky từng được cựu Trung tá Alexander Litvinenko cứu mạng. Đổi lại, ông Alexander Litvinenko không những bỏ túi 1,5 triệu USD, mà còn được tỷ phú Boris Berezovsky giúp định cư tại Anh. Để mọi người vẫn nhớ tới mình, tỷ phú Boris Berezovsky từng tuyên bố với tờ The Guardian của Anh rằng, đã lên kế hoạch chi tiết để lật đổ Chính phủ của cựu Tổng thống Putin bằng vũ trang. Ông Boris Berezovsky còn mua trọn quảng cáo trên các tờ Financial Times, Daily Telegraph, Washington Post và New York Times để chỉ trích, phê phán cựu Tổng thống Putin… Nga từng nhiều lần thuyết phục Anh từ bỏ tư cách tị nạn chính trị của tỷ phú Boris Berezovsky và bắt dẫn độ ông ta về Nga để xét xử, nhưng bất thành. Nga cáo buộc tỷ phú Boris Berezovsky phạm các tội lừa đảo, tham ô, âm mưu đảo chính.

Cách đây hơn 4 năm (18-7-2007) tỷ phú Boris Berezovsky từng bị Brazil phát lệnh truy nã vì tội rửa tiền - nhờ Tập đoàn đầu tư Media Sports (MSI), nhà tài trợ cho CLB bóng đá Corinthians để rửa tiền. Từ năm 2004, MSI đã rửa hàng triệu USD cho tỷ phú lưu vong này. Công tố viên Jose Reinaldo Guimaraes Carneirro cho biết, bắt đầu tiến hành điều tra về MSI từ tháng 2-2005 và ông đã thu thập được một số bằng chứng về việc tỷ phú Boris Berezovsky âm mưu đảo chính ở Nga. Gần 6 năm trước (21-11-2005), cựu nhân viên tình báo Ukraine Valentin Kryzhanovsky cũng từng cáo buộc ông Boris Berezovsky, người đã hậu thuẫn cho cuộc tranh cử của cựu Tổng thống Viktor Yushchenko, đã lên kế hoạch ám sát ông này bằng bom xe. Bản thân ông Boris Berezovsky từng là mục tiêu của một số vụ mưu sát. Nghe nói, mỗi khi tỷ phú Boris Berezovsky rời khu biệt thự rộng 240 mẫu Anh, bao giờ cũng có 4 chiếc xe giống hệt nhau, chạy theo 4 hướng khác nhau để đối phương không biết ông đang ngồi trên chiếc xe nào và đi đâu.