"Bầu" Trường tức điên với màn ăn mừng quá khích của CĐV nhà

ANTĐ - Do quá phấn khích khi chứng kiến siêu phẩm sút phạt thành bàn của Văn Quyến, nhóm CĐV Ninh Bình đã đốt pháo sáng ăn mừng. Chứng kiến hành động thái quá của CĐV nhà, "bầu" Trường tỏ ra rất tức giận.

Chiều 13-5, CLB V.Ninh Bình tiếp CLB Churchill (Ấn Độ) trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 1/8 AFC Cup 2014. Rất đông CĐV Ninh Bình đã đến sân. Nhóm Hội CĐV đội bóng cố đô tụ hợp tại khu vực khán đài B, với trống chiêng cùng băng rôn, biểu ngữ cổ động rất sôi nổi.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn, khi có tới 6 bàn thắng được ghi, 4 thuộc về đội chủ nhà. Đặc biệt ở trận đấu này, Văn Quyến trở thành tâm điểm khi tỏa sáng với cú đúp, giúp V.Ninh Bình ngược dòng ấn tượng. Đã rất lâu rồi, người ta mới lại thấy Quyến "béo" chơi hay như vậy, nhất là ở pha sút phạt đẳng cấp ấn định chiến thắng 4-2 của Văn Quyến làm ngất ngây những ai chứng kiến.

Có lẽ do quá phấn khích trước bàn thắng đẹp mắt của Quyến mà nhóm CĐV Ninh Bình đã đốt pháo sáng ăn mừng. Đây là hành động bị FIFA và AFC Cup cấm tuyệt đối. Hành động của nhóm CĐV Ninh Bình diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện FIFA, AFC có mặt trên sân và chắc chắn sẽ bị ghi vào biên bản trận đấu.

Đầu trận, nhóm CĐV Ninh Bình cổ vũ rất chuyên nghiệp, sôi nổi và có chừng mực

"Bầu" Trường tức điên với màn ăn mừng quá khích của CĐV nhà ảnh 2
Thậm chí họ còn căng băng-rôn "Cảm ơn bầu Trường" vì đã không buông xuôi số phận đội bóng
sau vụ 9 cầu thủ đội nhà dính tiêu cực

"Bầu" Trường tức điên với màn ăn mừng quá khích của CĐV nhà ảnh 3
Hành động quá khích của CĐV Ninh Bình. Nhiều quả pháo sáng đã được đốt để ăn mừng bàn thắng của Văn Quyến, bất chấp án phạt của AFC và lời cảnh báo của BTC sân trước đó

"Bầu" Trường tức điên với màn ăn mừng quá khích của CĐV nhà ảnh 4
"Bầu" Trường tỏ ra tức giận với hành vi phạm luật của CĐV khiến CLB đối mặt án phạt 5.000 USD từ AFC

Sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, trong lúc khán giả hò reo ăn mừng, cầu thủ và các thành viên BHL hồ hởi chung vui thì "bầu" Hoàng Mạnh Trường bất ngờ xuất hiện ở khu huấn luyện với vẻ mặt giận dữ. Nguyên do là bởi ông "bầu" đội bóng cố đô không hài lòng với cách ăn mừng của CĐV nhà. "Trận trước, các anh đốt pháo sáng làm tôi bị BTC giải phạt 5.000 USD rồi. Lần này tái diễn, các anh có tiền chịu phạt không", "bầu" Trường tức giận nói vọng lên khán đài.

Được biết trước đó, cũng tại một trận đấu tại AFC Cup 2014, nhóm CĐV Ninh Bình đã đốt pháo sáng ăn mừng và theo quy định của AFC, đội chủ sân để diễn ra hành động này sẽ phải chịu phạt 5.000 USD. 

Chuyện đốt pháo sáng bị cấm tiệt tại các giải đấu do FIFA, AFC đăng cai. Các tổ chức này thường ra mức phạt rất nặng cho hành vi này. Ở V-League, dù đốt pháo sáng cũng có trong "danh mục" bị cấm song nhiều Hội CĐV vẫn vi phạm, một phần do mức phạt của BTC giải quá nhẹ.

Do "nhờn" với án phạt hành vi đốt pháo sáng ở giải trong nước nên nhóm CĐV Ninh Bình vẫn thản nhiên vi phạm ở giải châu lục. Và không ai khác, lãnh đạo CLB là đối tượng phải chịu phạt thay cho hành vi xấu xí của CĐV nhà.