Bầu Đệ: “Thanh Hóa chưa điên mà đi cho tiền trọng tài”

ANTĐ - Do là đội thắng trong trận đấu nghi án hối lộ tổ trọng tài nên CLB Thanh Hóa đang là tâm điểm của đồn đoán là chủ mưu đưa tiền. Song đích thân Chủ tịch CLB Nguyễn Văn Đệ đã lên tiếng phủ nhận.  

Thông tin tổ trọng tài làm trận đấu vòng 3 V-League 2013 gồm trọng tài chính Đinh Hải Dương, 2 trợ lý Phạm Đắc Chiến, Đỗ Mạnh Hà và trọng tài thứ 4 Kiều Việt Hùng, nhận hối lộ đã được BTC giải và Ban trọng tài xác minh đang tạo dư luận không tốt đến giới trọng tài Việt và cả 2 đội bóng tham dự trận đấu đó.

Không nằm ở con số 100 triệu đồng, nhiều thông tin còn khẳng định, số tiền mà các trọng tài nhận được lên tới hàng trăm triệu. Nếu đây là sự thật thì rõ ràng cả người đưa lẫn người nhận hối lộ đang đối mặt nguy cơ vi phạm pháp luật.

Nếu như danh tính các thành viên tổ trọng tài trong vụ việc đã được xác định, công bố thì danh tính người đưa tiền, số tiền bao nhiêu, động cơ nhằm mục đích gì vẫn còn nằm trong vòng bí mật.

Ở thời điểm này, với tư cách là đội giành chiến thắng 1-0 trong trận đấu đó, CLB Thanh Hóa đang bị nghi ngờ là chủ mưu vụ hối lộ.

Bầu Đệ phủ nhận việc đội nhà hối lộ trọng tài

Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi ngắn với phóng viên chiều 7-6, Chủ tịch CLB Thanh Hóa, Nguyễn Văn Đệ đã lên tiếng phủ nhận tin đồn. Ông Đệ nói: “CLB Thanh Hóa chưa điên mà đi cho tiền trọng tài cả trăm triệu đồng như thế. Chúng tôi kiên quyết nói không với tiêu cực và chưa bao giờ đưa tiền cho bất kỳ trọng tài nào. Sẽ luôn là như vậy. Việc đưa tiền là hành vi xấu và Thanh Hóa tuyệt nhiên không làm”.

Theo ông Đệ, Thanh Hóa chẳng dại gì mà cho tiền trọng tài, vì vừa sẽ đánh mất lòng tin trước người hâm mộ lại vừa có thể bị truy tố pháp luật nếu hối lộ tiền nhiều và bị phát hiện. Chủ tịch đội bóng xứ Thanh đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng phải khẩn trương vào cuộc để làm rõ sự việc, trả lại sự trong sạch cho CLB.

Tương tự, trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh cũng xác nhận rằng, đội bóng phố Núi không liên quan đến hành vi nhận hối lộ của trọng tài, đồng thời bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng làm sáng tỏ mọi việc.