Bầu cử tại đại hội VFF: Trượt Chủ tịch vẫn có thể trúng cử cấp phó

ANTĐ - Cuộc họp Ban chấp hành (BCH) VFF lần thứ 12 đã thông qua thể lệ bầu cử Đại hội khóa VII vào ngày 5-6 tới. Theo đó, các ứng viên chạy đua vị trí chủ tịch VFF nếu bị loại, vẫn có thể ứng cử và trúng cử một trong 3 vị trí Phó Chủ tịch.

Tại buổi họp báo chiều 15-5, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết: “BCH đã họp các vấn đề quan trọng chuẩn bị cho Đại hội, trong đó chủ yếu tập trung thể lệ bầu và nhân sự. Các đại biểu cũng bỏ phiếu tín nhiệm từ 41 ứng viên được các tổ chức thành viên giới thiệu xuống còn 23 ứng viên. Quan điểm của Thường trực là sẽ chốt còn 23 ứng viên trước khi trình Đại hội. Một ngày trước Đại hội, VFF sẽ họp BCH phiên cuối chốt lại các vấn đề quan trọng trước Đại hội khóa VII.

Đương kim chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết thêm: “Sau 5 tháng được phân công, cho đến thời điểm này, các công đoạn chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Các văn bản trình Bộ VH-TT&DL và Bộ Nội vụ đã xong”.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, ông Hỷ cho hay: “Vị trí tranh cử chủ tịch VFF khóa VII gồm 2 người: Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải. Các ứng viên Phó Chủ tịch tài chính khóa tới có các ông Lê Văn Thành, Đoàn Nguyên Đức; vị trí Phó Chủ tịch truyền thông gồm các ông Nguyễn Lân Trung, Xuân Gụ, Phó Chủ tịch chuyên môn có ông Phan Anh Tú, ông Phạm Văn Tuấn. Sau khi xem xét các giấy tờ, Bộ Nội vụ sẽ cấp giấy phép để 2 ứng viên Lê Khánh Hải và Lê Hùng Dũng chính thức tranh cử vị trí Chủ tịch tại Đại hội. Chúng tôi đã ra nghị quyết sẽ tổ chức kỳ đại hội công khai minh bạch, tìm ra nhân tài để xây dựng bóng đá Việt Nam phát triển trong tương lai. Đây không chỉ là kỳ vọng của giới quản lý mà của toàn thể người hâm mộ nước nhà”.

Ông Lê Hùng Dũng (trái) vẫn có thể cống hiến cho bóng đá Việt Nam trong vai trò Phó Chủ tịch tài chính nếu không may "trượt" Chủ tịch VFF trong cuộc bầu cử tới.

Vấn đề được quan tâm chính là thể lệ bầu cử liệu có “nới lỏng”, ông Hỷ trả lời: “Thể lệ bầu vẫn theo phương pháp truyền thống, bầu BCH rồi tiếp tục bầu Chủ tịch, sau đó bầu Phó Chủ tịch. Đặc biệt, nếu ứng viên Chủ tịch bị trượt có thể ứng cử tiếp 3 vị trí Phó Chủ tịch còn lại”.

Theo Chủ tịch VFF, kiêm Trưởng tiểu ban nhân sự Nguyễn Trọng Hỷ, Đại hội sẽ mời 116 đại biểu dự đại hội, 63 đại biểu có quyền bỏ phiếu. Tối đa mỗi tổ chức thành viên được cử tối đa 2 đại biêu dự, nhưng chỉ duy nhất 1 đại biểu được quyền bỏ phiếu.

Dư luận hiện đang quan tâm đến cuộc chạy đua Chủ tịch VFF giữa 2 ông Lê Hùng Dũng và ông Lê Khánh Hải, và rằng ý kiến BCH liệu có nghiêng về ứng viên nào không. Đại diện VFF cho hay: “Các đại biểu BCH đã bỏ phiếu tín nhiệm trước thềm Đại hội. Kết quả là ông Lê Khánh Hải và Lê Hùng Dũng cùng được số phiếu rất cao, 18 phiếu tín nhiệm”.

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định: “Đại hội sẽ diễn ra công khai, minh bạch và mọi diễn biến cũng như kết quả tại Đại hội phải thuyết phục được tất cả đại biểu, được dư luận đồng tình. Bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn khó khăn, nên các vị trí chủ chốt càng cần phải giao cho người có tâm có tầm và quyết đoán”.