Bất ngờ: Sau kiểm toán, lợi nhuận của “ông lớn” nuôi lợn Dabaco rớt từ 150 tỷ còn 5 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dabaco chỉ còn ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 5 tỷ đồng, bốc hơi rất lớn so với báo cáo tự lập là lãi 150 tỷ đồng, tức sai số đến 97% giá trị sau kiểm toán kết quả kinh doanh năm 2022.

Tập đoàn Dabaco của ông Nguyễn Như So (Mã chứng khoán: DBC)- đại gia nổi tiếng trong lĩnh vực chăn nuôi lợn vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2022 với chỉ tiêu lợi nhuận "bốc hơi" phần lớn so với báo cáo tài chính tự lập trước đó.

Theo đó, sau kiểm toán, chỉ tiêu doanh thu thuần giảm hơn 700 tỷ đồng (-6%) so với báo cáo ban đầu về mức 11.558 tỷ đồng, kéo theo đó là lợi nhuận gộp giảm 18% còn gần 960 tỷ đồng. Doanh thu tài chính và các chi phí khác không có thay đổi.

Lợi nhuận kinh doanh năm 2022 của Dabaco "bốc hơi" từ 150 tỷ còn 5 tỷ sau kiểm toán

Lợi nhuận kinh doanh năm 2022 của Dabaco "bốc hơi" từ 150 tỷ còn 5 tỷ sau kiểm toán

Kết quả, Dabaco chỉ còn ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 5 tỷ đồng, bốc hơi rất lớn so với báo cáo tự lập là lãi 150 tỷ đồng, tức sai số đến 97% giá trị.

Tập đoàn lý giải lợi nhuận có chênh lệch lớn sau kiểm toán là do sự thay đổi về các quy định của pháp luật liên quan đến nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Công ty đã điều chỉnh giảm doanh thu và lợi nhuận của hoạt động kinh doanh bất động sản trên báo cáo công ty mẹ.

Con số lợi nhuận mới nếu so sánh với năm 2021 thậm chí còn giảm đến 99% (tương ứng giảm hơn 824 tỷ đồng). Kết quả này cũng chỉ tương đương với việc hoàn thành 1% kế hoạch đề ra cho năm 2022.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản ngắn hạn của Dabaco là 7.065 tỷ, trong khi tổng lãi vay ngắn hạn cũng đến thời điểm trên là 7.213 tỷ đồng.

Dabaco mới đây còn công bố kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu (bao gồm tiêu dùng nội bộ) đạt 24.562 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 11% và lãi sau thuế đạt 569 tỷ đồng, gấp hơn 109 lần so với thực hiện năm vừa qua.

Tập đoàn định hướng phát triển mạnh lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi khép kín 3F (Feed - Farm - Food); đồng thời tận dụng các cơ hội từ lĩnh vực khác để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.