Bất ngờ hơn cả tưởng tượng

(ANTĐ) - Hôm nay 13-7, World Cup bóng đá nữ 2011 bước vào vòng bán kết để lựa chọn 2 đại diện ưu tú nhất chơi trận đấu cuối cùng.

Dù Mỹ, Pháp, Thụy Điển, hay Nhật Bản bước lên bục đăng quang thì đó đều là chiến thắng xứng đáng tại một trong những giải đấu khó lường nhất lịch sử làng bóng đá nữ
thế giới. 

 

Đội tuyển nữ Nhật Bản đã viết nên câu chuyện cổ tích trên đất Đức 

Là cựu vô địch nhưng Mỹ rất chật vật mới có được tấm vé tham dự VCK World Cup bóng đá nữ năm nay. Thất bại dưới tay Thụy Điển tại vòng bảng cho thấy thời kỳ hoàng kim của nữ Mỹ đang qua đi. Tuy nhiên, với việc vượt qua Brazil trong trận “chung kết sớm” tại tứ kết thì họ hiện là ứng viên sáng giá nhất cho chiến thắng trên đất Đức.

Tương tự như Mỹ, đối thủ của họ ở vòng bán kết, các nữ cầu thủ Pháp cũng có màn trình diễn vô cùng ấn tượng trong trận đấu với nữ Anh. Cũng giống như Mỹ, Pháp đã giành quyền đi tiếp một cách nghẹt thở trong loạt đá định mệnh, sau khi cả 2 trận tứ kết có sự hiện diện của họ đều phải phân định thắng thua bằng thi đá luân lưu 11m, điều cho thấy dù ai trong số họ đi tiếp hoặc chiến thắng cũng đều xứng đáng.

Tuy nhiên, nữ Thụy Điển cũng cho thấy sự cải thiện rõ rệt của họ tại World Cup bóng đá nữ năm nay. Nữ Thụy Điển là một trong những đội giành quyền vào bán kết dễ dàng nhất, với chiến thắng 3-1 vượt qua nữ Australia. Nhưng phía trước nữ Thụy Điển là cái tên đang gờm - Nhật Bản. Các cô gái đến từ xứ sở hoa anh đào đã cho thấy tinh thần thi đấu quả cảm và “bước nhảy” về tầm vóc, bằng cơn địa chấn lật đổ đội chủ nhà Đức.

Nữ Đức đang hướng tới chức vô địch thế giới lần thứ 3 liên tiếp tại sự kiện họ là chủ nhà, song các cô gái Đức đành chịu khuất phục trước một nữ Nhật Bản thi đấu quá kiên cường, một bằng chứng cho thấy sự cải thiện rõ rệt của các đội bóng đến từ châu Á. Đó thực sự là diễn biến nằm ngoài sức tưởng tượng của người hâm mộ và đây mới chính là sức hấp dẫn của bóng đá, đặc biệt là của phái nữ, khi lối chơi đoàn kết cùng tinh thần quật khởi giúp họ vượt qua tất cả.

Bên cạnh sự thành công về chuyên môn, World Cup bóng đá nữ ở Đức cũng gặt hái thành công ở khâu tổ chức, dù phía trước vẫn còn 3 trận đấu vô cùng hấp dẫn khác. Sức hút từ các trận đấu trên đất Đức không kém so với giải đấu của các cầu thủ nam. Các khán đài thường xuyên chật ních và đây là điều dễ giải thích cho số lượng 16,95 triệu người xem trên toàn cầu chỉ riêng trận đội nữ chủ nhà Đức thua Nhật Bản tại tứ kết. Trận tứ kết giữa Anh và Pháp cũng thu hút không nhỏ số lượng người xem truyền hình, với 6,88 triệu người. Đây là những thành công nằm ngoài sức tưởng tượng của BTC trước đó, là minh chứng cho sự phát triển ngày càng mạnh của bóng đá nữ trên khắp thế giới.