Bắt nghi phạm người Hàn Quốc gây vụ nổ ở đền Yasukuni

ANTĐ - Hôm qua 9-12, Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một người đàn ông Hàn Quốc liên quan tới vụ nổ tại ngôi đền Yasukuni ở Tokyo tháng trước.
Bắt nghi phạm người Hàn Quốc gây vụ nổ ở đền Yasukuni ảnh 1

An ninh tại đền Yasukuni được tăng cường sau vụ tấn công ngày 23-11

Nghi phạm Chon Chang Han, 27 tuổi, bị bắt tại sân bay Haneda ở Tokyo, sau khi trở lại Nhật Bản sáng cùng ngày. Theo cảnh sát, người đàn ông này bị cáo buộc xâm nhập vào đền Yasukuni, cụ thể là nhà vệ sinh của khu đền này - nơi xảy ra vụ nổ, để thực hiện mục đích bất hợp pháp. Cảnh sát cũng cho biết, sau khi lục soát khách sạn mà nghi phạm lưu trú, họ chưa tìm thấy manh mối liên quan tới vụ nổ.

Trước đó, camera an ninh ghi được hình ảnh Chon xuất hiện ở hiện trường 30 phút trước khi xảy ra vụ nổ. Khi đó, thanh niên này mặc trang phục đen, đeo kính, mang theo balo và túi xách tay. Hình ảnh ghi lại cho thấy, đối tượng Chon sau đó ra khỏi nhà vệ sinh và chiếc túi xách tay “biến mất”.

Được biết, đền Yasukuni thờ hơn 2,5 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh thế giới thứ hai và là một trong những nguyên nhân gây tranh cãi ngoại giao giữa Nhật Bản với các nước láng giềng.