Bất lực trong ghi bàn, Lào nhìn Malaysia vô địch U19 Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhiều cơ hội nguy hiểm được cầu thủ hai đội tạo ra nhưng chỉ U19 Malaysia tận dụng thành công, qua đó vượt U19 Lào để lên ngôi vô địch Đông Nam Á.

Tối 15-7, U19 Lào hứng khởi bước vào trận chung kết Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà, gặp U19 Malaysia. Với những gì mà hai đội đã thể hiện trước đó, các cầu thủ xứ triệu voi nhận sự kỳ vọng lớn.

Thế nhưng U19 Malaysia mới là những người gây ấn tượng trong nửa đầu hiệp 1.

U19 Lào (trái) nỗ lực tấn công sau khi thủng lưới sớm

U19 Lào (trái) nỗ lực tấn công sau khi thủng lưới sớm

Phút 15, từ pha đá phạt bên cánh phải, hàng thủ U19 Lào mắc lỗi. Bàn thắng được tình cho trung vệ Faiz Amer Runnizar.

Ít phút sau đó, cầu thủ U19 Malaysia có pha dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Phounin (U19 Lào) trong gang tấc.

Cuối hiệp 1 chứng kiến sự vùng lên của U19 Lào, với liên tiếp hai tình huống nguy hiểm, với một cú sút vọt xà trong gang tấc và pha bỏ lỡ từ cự li 5m.

U19 Lào bất lực trong việc tìm bàn thắng

U19 Lào bất lực trong việc tìm bàn thắng

Đầu hiệp 2, cả U19 Lào và U19 Malaysia đều có cơ hội rõ rệt, đáng tiếc cầu thủ bên phía hai đội cùng sút bóng vọt lên trời.

Phút 76, Aliff di chuyển khéo léo trước khi nhận bóng và dứt điểm trong vùng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 Malaysia.

Sự bế tắc cùng thể lực đi xuống khiến cầu thủ Lào chìm trong bất lực trong những phút còn lại của trận đấu.

Malaysia vô địch U19 Đông Nam Á

Malaysia vô địch U19 Đông Nam Á

Thắng chung cuộc 2-0, U19 Malaysia giành ngôi vô địch, còn U19 Lào lần đầu đoạt á quân. U19 Việt Nam giành hạng ba sau chiến thắng U19 Thái Lan trong loạt luân lưu (hoà 1-1, penalty 5-3).