Hạ Thái Lan ở loạt luân lưu, U19 Việt Nam giành hạng ba Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cú sút hỏng ăn của đội trưởng Thái Lan - Chonnapat Buaphan trong loạt luân lưu (hai hiệp chính hoà 1-1) đã giúp Việt Nam giành hạng ba chung cuộc giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022.

Chiều 15-7, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan tái ngộ nhau trong trận đấu tranh hạng ba giải vô địch Đông Nam Á. Bên cạnh tìm kiếm một danh hiệu trước khi rời giải, cuộc đấu trở nên có ý nghĩa hơn hai "kình địch" bất phân thắng bại (hoà 1-1) tại vòng bảng.

Khác với thế trận chặt chẽ, thận trọng ở vòng bảng, hai đội chơi tấn công cởi mở.

U19 Việt Nam (áo đỏ) và U19 Thái Lan hoà 1-1 sau hai hiệp chính

U19 Việt Nam (áo đỏ) và U19 Thái Lan hoà 1-1 sau hai hiệp chính

U19 Thái Lan lấn lướt hơn trong nửa đầu hiệp 1 với nhiều cơ hội, điển hình là cú dứt điểm của Phathamit ở phút 22 đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành thủ môn Văn Bình.

Phút 42, tận dụng lộn xộn trong vòng cấm U19 Việt Nam, Sittha Boonlha dứt điểm cận thành, ghi bàn mở tỉ số cho U19 Thái Lan.

Thế nhưng khi hiệp 2 trôi qua chưa đầy 10 phút, U19 Việt Nam đã có bàn san hoà. Nhận đường chuyền của Văn Trường, Quốc Việt dứt điểm hạ gục thủ môn Thái Lan.

Những phút còn lại chứng kiến màn giằng co giữa cầu thủ hai đội, trước khi trận đấu bước sang loạt luân lưu phân thắng thua (hoà chung cuộc 1-1 sau thời gian thi đấu chính thức).

Đội trưởng Khuất Văn Khang mở màn thành công cho U19 Việt Nam ở loạt sút đầu tiên, trong khi đội trưởng U19 Thái Lan - Chonnapat Buaphan đã không thể thắng được Văn Bình ở loạt sút thứ ba.

Bước ngoặt này mở ra chiến thắng 5-3 (chung cuộc 6-4) cho U19 Việt Nam trước U19 Thái Lan, qua đó giành hạng ba chung cuộc giải Đông Nam Á 2022.