Mỹ:

Bắt học sinh chế 6 quả bom

ANTĐ - Nhà chức trách Mỹ cho biết họ vừa bắt giữ một học sinh 17 tuổi sau khi phát hiện 6 quả bom tự chế giấu trong phòng ngủ của đối tượng này với ý định cho nổ tung trường học của mình.

Cảnh sát nhận được nguồn tin thông báo vào ngày 25-5 sẽ có một thiếu niên đặt bom cho nổ tung trường trung học Tây Albany. Ngay sau đó, cảnh sát tiến hành điều tra, nghi phạm được xác định là Grant Acord 17 tuổi (ảnh) là học sinh của ngôi trường này tại Oregon. Cảnh sát đã tìm thấy 6 quả bom tự chế được Grant Acord giấu trong phòng ngủ của mình, trong đó có cả bom hình ống, bom xăng, bom drano và một quả bom napalm.

Các nhà điều tra cho biết, Acord đã ghi chép tỉ mỉ kế hoạch đánh bom trường học với một danh mục các thiết bị cần chuẩn bị, thời gian tiến hành khủng bố cụ thể. Acord khai rằng, hắn chuẩn bị hành động khủng bố này bắt nguồn từ vụ 2 kẻ nạ mặt nã súng vào một trường cấp 2 ở Columbine, Corolado năm 1999 khiến 12 học sinh, một giáo viên thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Cảnh sát cho biết, Acord sẽ phải đối mặt với tội giết người hàng loạt và sản xuất, tàng trữ vũ khí nguy hiểm.