Bắt đầu hỏi cung nghi phạm vụ đánh bom kép tại Boston

ANTĐ - Sau khi bị bắt sống, Dzhokhar Tsarnaev, nghi can thứ hai vụ đánh bom ở Boston (Mỹ) được đưa tới một bệnh viện ở Boston với nhiều vết thương trên người trong đó có vết thương ở cổ họng khiến hắn không thể nói được. Hiện hắn đã tỉnh và trả lời những câu hỏi của cảnh sát bằng cách viết ra giấy. 

Bắt đầu hỏi cung nghi phạm vụ đánh bom kép tại Boston ảnh 1
Niềm vui của cảnh sát và người dân Mỹ sau khi bắt sống thủ phạm đánh bom Boston


Các nhân viên điều tra đã chờ đợi sẵn để thẩm vấn 

Tsarnaev xác định có phải vết thương ở cổ là do hắn tự gây ra hay không. Một quan chức giấu tên cho biết, có vẻ hắn đã cố gắng tự tử bằng cách bắn vào cổ họng trước khi bị phát hiện, bắt giữ. Theo một quan chức của Bộ Tư pháp Mỹ, cơ quan hành pháp liên bang sẽ thực hiện ngoại lệ là lập tức tiến hành thẩm vấn Dzhokhar Tsarnaev khi người này giao tiếp được, mà không cần áp dụng luật Miranda, vốn là luật cho phép nghi phạm được quyền giữ im lặng cho tới khi mở phiên tòa xét xử. 

Hiện tại, nhà chức trách Mỹ vẫn chưa công khai tuyên bố những cáo buộc nào sẽ được đưa ra để chống lại nghi phạm còn sống sót Dzhokhar Tsarnaev cũng như thông tin gì về thời gian sẽ tiến hành xét xử tên này. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ cho biết nghi phạm này có thể phải đối mặt với cáo buộc nặng nhất là tội danh sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt để giết người với mức án tử hình.

Vợ nghi can: Không hề nghi ngờ chồngNhà chức trách Mỹ cho biết, Tamerlan Tsarnaev, nghi can thứ nhất, người đã bị tiêu diệt trong vụ đấu súng với cảnh sát có vợ và một con nhỏ. Theo ông Amato DeLuca, luật sư của Katherine Russell Tsarnaev, vợ của Tamerlan Tsarnaev nói rằng nhà chức trách liên bang đã tới ngôi nhà của bố mẹ vợ của Tsarnaev ở vùng ngoại ô Rhode Island, nơi Katherine Russell Tsarnaev đã dọn về ở sau khi biết tin chồng bị bắn chết, tuy nhiên, Katherine từ chối nói chuyện với họ. 

Ông DeLuca cho biết, Katherine không hề nghi ngờ chồng về bất cứ điều gì. Cô nói rằng chỉ biết chồng mình có tên trong danh sách nghi can đánh bom ở Boston sau khi xem truyền hình đưa tin về cuộc truy bắt của cảnh sát khiến Tamerlan thiệt mạng. Katherine gặp Tamerlan trong một hộp đêm khi còn là sinh viên một trường đại học ở Boston. Hai người tổ chức đám cưới vào năm 2010. Katherine làm việc 70-80 giờ mỗi tuần tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe, còn chồng cô, Tamerlan Tsarnaev ở nhà chăm sóc đứa con gái nhỏ 3 tuổi. Cô cũng không hay gặp Dzhokhar Tsarnaev, em trai chồng mặc dù họ sống cùng thành phố Cambridge, bang Massachusetts.

Hai anh em Tsarnaev từ Chechnya tới Kyrgyzstan và Daghestan và sau đó tới Mỹ để tị nạn từ hơn 10 năm trước. 

Tamerlan Tsarnaev từng làm việc tại một phòng luyện tập thể thao và mơ ước trở thành một thành viên trong đội tuyển đấm bốc của Mỹ. Một người chú của hai anh em nhà Tsarnaev là Ruslan Tsarni nói rằng, Dzhokhar Tsarnaev đã bị anh trai “sử dụng” để thực hiện các vụ đánh bom. “Nó không hiểu bất cứ điều gì, nó chỉ là một cậu bé 19 tuổi”. Ông Tsarni cũng cho biết, mối quan hệ của mình với cháu trai đã xấu đi từ cách đây vài năm khi Tamerlan Tsarnaev “bắt đầu thực hiện tất cả những điều vô nghĩa liên quan đến tôn giáo, đến đạo Hồi” và bắt đầu sử dụng các từ như “thánh chiến” mà không thực sự hiểu ý nghĩa của chúng. Một người quen của Tamerlan Tsarnaev cũng cho biết, có lần ông ta nghe thấy Tamerlan Tsarnaev phàn nàn về việc anh ta không có bất cứ một người bạn Mỹ nào và cũng không hiểu họ. Đây có thể là lý do Tamerlan Tsarnaev lôi kéo em trai là Dzhokhar Tsarnaev, cùng tham gia vào vụ tấn công đẫm máu ở Boston. Tuy nhiên, theo Interfax, ông Anzor Tsarnaev, cha của hai anh em Tsarnaev khẳng định hai con trai của ông vô tội. Ông Anzor Tsarnaev  cho rằng, các con ông đã bị “gài bẫy” trong vụ trên. 

FBI bỏ lọt nghi phạm?

Theo Hãng tin Itar-tass của Nga, 2 năm trước, Nga từng yêu cầu Mỹ cung cấp thông tin về tên Tamerlan Tsarnaev vì nghi ngờ tên này có liên hệ với trùm khủng bố khét tiếng ở Cộng hòa Daghestan thuộc Nga là tên Doku Umarov. Một số nguồn tin cho biết Tamerlan có xu hướng đi theo dòng Hồi giáo cực đoan và ngày càng thể hiện rõ quan điểm này sau các chuyến trở về thăm người thân ở Daghestan hồi năm ngoái. FBI khi đó đã tiến hành thẩm vấn Tamerlan và kiểm tra các hoạt động trên Internet của nghi phạm này, nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi. 

Hiện động cơ của những nghi phạm khi gây ra vụ đánh bom kép ở Boston đang là mối quan tâm lớn nhất của các cơ quan điều tra liên bang Mỹ. Cho đến nay, rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về vụ tấn công gây chết người này, trong đó có việc liệu anh em Tsarnaev có nhận được sự giúp đỡ của người khác không. Câu trả lời sẽ sớm được làm rõ khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố Mỹ sẽ “lục tung trái đất” để truy tìm những kẻ đứng sau vụ tấn công đẫm máu này.