Bão Utor tàn phá Philippines, tiến thẳng vào Trung Quốc

ANTĐ - Theo Trung tâm Dự báo Môi trường biển Quốc gia Trung Quốc, bão Utor có thể sẽ đổ bộ vào đất liền giữa tỉnh Hải Nam và Quảng Đông từ chiều đến đêm 14-8.

Lực lượng cứu hộ Philippines hỗ trợ người dân bị kẹt trong bão Utor

Để kịp thời ứng phó với cơn bão có cường độ được dự báo là mạnh này, nhà chức trách Trung Quốc cho hay các dịch vụ vận tải đường thủy và đường sắt trong khu vực eo biển Quỳnh Châu, nối liền tỉnh Hải Nam với tỉnh Quảng Đông đã tạm ngừng hoạt động từ 7h sáng 13-8. Ngoài ra, nhiều lực lượng được huy động để kiểm tra độ an toàn tại các cảng biển, đường cao tốc, ngân hàng, cầu cống và hầm mỏ để sẵn sàng ứng phó với lũ lụt.

Trung tâm dự báo môi trường biển quốc gia Trung Quốc đã cảnh báo rằng những con sóng có thể cao lên tới 10 mét trong khu vực phía bắc của Biển Đông. Chính vì vậy việc tắm biển và du lịch biển tại các khu vực bị ảnh hưởng phải được hủy bỏ. 

Trong khi đó tại Philippines, nhà chức trách xác nhận thông tin 2 người chết và 11 người khác mất tích sau khi siêu bão Utor quét qua khu vực miền bắc nước này. Về hai người thiệt mạng, một người bị chết đuối và một người khác bị chôn vùi sau một trận lở đất. Trong số 11 người mất tích được báo cáo, có một phụ nữ bị dòng nước lũ cuốn trôi khi đứng trên nóc nhà kêu cứu.