Báo Nhật coi Việt Nam là một hình mẫu

ANTĐ - Ngày 14-6, Japantimes - một tờ báo hàng đầu của Nhật Bản đã đưa ra nhận định “Việt Nam là một hình mẫu đối phó Trung Quốc của Nhật Bản” vì Việt Nam không phải là một quốc gia dễ dàng để “kẻ lớn” ức hiếp và chi phối mình.

Tàu Trung Quốc hung hăng phun vòi rồng vào tàu Việt Nam trên Biển Đông

Theo Japantimes, tại Nhật Bản, Việt Nam được biết đến như một hình mẫu về vai trò quân sự và mối tương đồng tinh thần dân tộc rất đáng để người khác ngưỡng mộ và học tập. Lý do được bài báo đưa ra là cả Việt Nam và Nhật Bản đều có những căng thẳng leo thang trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Cụ thể, với Nhật Bản là quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, còn Việt Nam là 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hiện tại, các nhà phân tích, các chính trị gia Nhật Bản vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ những diễn biến căng thẳng trên Biển Đông để xác định mưu đồ của Trung Quốc khi sử dụng vũ lực thực hiện cái mà họ cho rằng đang tuyên bố chủ quyền đơn phương hết sức phi lý trên Biển Đông. 

Trước đó, trên Tạp chí Asahi Geino số ra ngày 6-5, cựu Tư lệnh Không quân Nhật Bản Toshio Tamogami đã đưa ra lời bình luận rằng Biển Đông là “việc không chỉ của riêng ai”, bởi những điều tương tự có thể xảy ra trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Đồng thời ông Tamogami còn nhấn mạnh, “Việt Nam không phải là một quốc gia dễ dàng để cho các nước lớn hơn chi phối mình” và “Việt Nam chiến thắng kẻ thù bằng rất nhiều chiến lược” nên người Nhật có thể học được nhiều từ việc này.