Bão Nari tàn phá Philippines, 13 người chết

ANTĐ - Ngày 13-10, nhà chức trách Philippines nỗ lực khắc phục hậu quả sau khi cơn bão Nari với sức gió giật lên tới 185km/h đổ bộ vào phía bắc nước này, làm ít nhất 13 người thiệt mạng. 

Nhiều tuyến đường ở phía bắc Philippines vẫn ngập trong nước

Cơ quan giám sát và giảm nhẹ nguy cơ thảm họa quốc gia Philippines cho biết, một số vùng nông nghiệp vẫn chìm trong biển nước, trong khi người dân tại nhiều thị trấn ở tỉnh Aurora cùng 5 tỉnh lân cận trên đảo Luzon chưa có điện sinh hoạt. Cơn bão Nari cũng làm tốc mái nhiều ngôi nhà, quật đổ nhiều cây cối, gây ra lũ quét và lở đất trước khi tiến vào Biển Đông. Phần lớn trong số 43.000 người sơ tán đã trở về nhà sau khi Chính phủ 

Philippines dỡ bỏ tất cả các cảnh báo bão. 

Đây là cơn bão thứ 19 đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Tháng trước, cơn bão Usagi kèm theo mưa lớn cũng đổ bộ vào đảo Luzon, gây lụt trên diện rộng và khiến 30 người thiệt mạng.