Bạo động Hồi giáo ở Indonesia, hàng chục người thiệt mạng

ANTD.VN - Tổng thống Indonesia, Joko Widodo tuyên bố hủy chuyến thăm tới Úc vì cuộc bạo động Hồi giáo cực lớn tại thủ đô Jakarta hôm 4-11. 

 Hôm 4-11, hàng chục nghìn tín đồ Hồi giáo đồng loạt tràn xuống tất cả con đường ở thủ đô Jakarta để biểu tình đòi thị trưởng gốc Hoa, Basuki Tjahaja Purnama, theo đạo Cơ đốc phải từ chức vì phỉ báng tôn giáo.

Một nhóm Hồi giáo trong Mặt trận bảo vệ Hồi giáo đã cáo buộc thị trưởng Purnama xúc phạm cuốn sách thánh của Hồi giáo, Kinh Koran sau khi ông nói đối thủ của ông đã sử dụng một câu trong Kinh Koran để lừa cử tri.

Mặc dù ông Purnama đã xin lỗi nhưng cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra chính thức theo khiếu nại của những người Hồi giáo.

Tổng thống Widodo đã lên tiếng kêu gọi những người biểu tình trên đường phố hết sức bình tĩnh. Ông nói: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc về vụ việc trên, tuy nhiên mong mọi người hãy bình tĩnh, tránh kích động gây ra hậu quả đáng tiếc”.

Bạo động Hồi giáo ở Indonesia, hàng chục người thiệt mạng ảnh 1

Hàng chục nghìn người Hồi giáo đã tụ tập bên ngoài dinh tổng thống để biểu tình

Bạo động Hồi giáo ở Indonesia, hàng chục người thiệt mạng ảnh 2

Bạo loạn xảy ra sau khi cảnh sát dùng hơi cay đàn áp người biểu tình

Bạo động Hồi giáo ở Indonesia, hàng chục người thiệt mạng ảnh 3

Bạo động Hồi giáo ở Indonesia, hàng chục người thiệt mạng ảnh 4

Những người biểu tình Hồi giáo yêu cầu thị trưởng Purnama từ chức vì tội phỉ báng tôn giáo

Hơn 50.000 người trong tổng số hơn 250 triệu người Hồi giáo tại Indonesia đã tụ tập xung quanh dinh tổng thống, khiến khu vực này ách tắc nghiêm trọng.  

Cảnh sát Indonesia sử dụng hơi cay và vòi rồng để đàn áp người biểu tình sau khi họ từ chối giải tán sau lễ cầu nguyện hôm 4-11. Cuộc bạo động nổ ra khi nhóm biểu tình nổi giận, đụng độ với cảnh sát khiến 12 người chết và nhiều người khác bị thương.

Trong một tuyên bố hôm 5-11, Thủ tướng Úc, Malcolm Turnbull cũng khẳng định rằng, Tổng thống Indonesia đã hoãn chuyến thăm tới Úc.