Báo Anh xin lỗi, bồi thường vì bôi nhọ Đệ nhất phu nhân Mỹ

ANTD.VN - Daily Mail - báo lá cải hàng đầu nước Anh hiếm khi xin lỗi nhưng ngày 12-4, tờ báo này không chỉ xin lỗi bà Melania Trump - Đệ nhất phu nhân Mỹ tại tòa án mà còn đăng cáo lỗi ngay trang bìa của báo. Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Lời xin lỗi bà Melania Trump trên website chính thức của MailOnline và tờ Daily Mail

Theo Tòa án Tư pháp Hoàng gia London, Công ty Truyền thông Mail Media Inc., chủ tờ Daily Mail và trang web MailOnline đã đồng ý bồi thường thiệt hại và đăng lời xin lỗi bà Melania Trump để dàn xếp 2 vụ kiện về hành vi bôi nhọ ở cả Anh và Mỹ. Trước tòa, luật sư đại diện của công ty đã phải thừa nhận những câu chuyện về bà Melania không đúng sự thật và xin lỗi Đệ nhất phu nhân nước Mỹ đối với bất kỳ sự phiền toái nào mà ấn phẩm của họ đã gây ra.

Trong bài báo được đăng hồi tháng 8-2016, trước khi có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, tờ Daily Mail cùng website của tờ này đã đăng tải thông tin mang tính phỉ báng bà Trump, cho rằng bà Trump từng làm gái gọi những năm 1990 trước khi kết hôn. Một tháng sau, báo này rút lại thông tin. 

Đầu năm nay, bà Melania Trump đệ đơn kiện đối với Daily Mail về tội phỉ báng nhằm đòi bồi thường những tổn hại đến danh tiếng cá nhân và công việc của bà. Theo NBC News, thương hiệu các sản phẩm dưỡng da, trang sức và phụ kiện thời trang của bà Trump đã “mất giá đáng kể” sau những cáo buộc này.

Đơn kiện còn cho rằng ngoài việc ảnh hưởng đến những hợp đồng chụp ảnh quảng cáo hay các mối quan hệ kinh doanh trị giá nhiều triệu USD, bài báo trên Daily Mail cũng “gây hoài nghi về khả năng thực hiện sứ mệnh Đệ nhất phu nhân Mỹ” của bà Trump. Được biết, bà Trump ban đầu đòi bồi thường 150 triệu USD nhưng cuối cùng vụ việc được dàn xếp chỉ còn dưới 3 triệu USD.

Đáng chú ý là, Daily Mai “sống” nhờ những tin tức giật gân, loan tin đồn và soi mói chuyện đời tư của những người nổi tiếng. Hiện website tin tức tiếng Anh này có lượng người đọc nhiều nhất trên thế giới, thu hút hơn 220 triệu lượt truy cập toàn cầu mỗi tháng. Tuy vậy, trước đó năm 2004, công ty truyền thông này từng phải công khai xin lỗi tiểu thuyết gia người Anh J.K. Rowling, tác giả bộ truyện giả tưởng nổi tiếng Harry Potter hay nam tài tử điện ảnh George Clooney vì những thông tin “không chính xác”, thậm chí là “hoàn toàn bịa đặt”. Trong 10 năm qua, ca sỹ Elton John, nữ diễn viên Diana Rigg cùng nhiều ngôi sao khác cũng đã thắng kiện tờ Daily Mail về tội phỉ báng.

Cần lưu ý rằng luật chống bôi nhọ ở Anh khá chặt nên những vụ kiện kiểu này dễ giành chiến thắng tại Anh hơn là ở Mỹ. Vụ kiện của bà Trump nếu là chống lại một ấn phẩm của Mỹ thì chưa chắc đã thắng. Các chuyên gia pháp lý cho biết, điều này có thể giải thích lý do tại sao bà Melania lại kiện ở London, cùng với việc đệ đơn ở New York. “Hầu hết các bằng chứng sẽ được tìm thấy ở Mỹ hoặc tại Slovenia, nơi sinh của bà Melania, vì vậy, không có lý do gì để bà ấy lại kiện tại London, trừ phi thực tế là ở đó có nhiều thuận lợi hơn”, Mark Stephens, một luật sư Anh nhận định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng biết rõ điều này. Trong một cuộc phỏng vấn với CBS vào tháng 10 năm ngoái, ông Trump nói rằng ông ủng hộ luật cấm phỉ báng hiện có ở Anh và sẽ đề xuất áp dụng với Mỹ. Ông cho rằng, hễ khi báo chí viết bài sai lệch, giả dối, ông có thể kiện họ và được bồi thường rất nhiều tiền.