Bản tin bóng đá quốc tế ngày 27-8-2019: Ghi bàn ngay trận ra mắt với Inter Milan, Lukaku tìm lại cảm hứng "sát thủ"

ANTD.VN - Rạng sáng 27-8-2019, trong trận ra quân Serie A mùa giải 2019-2020, Inter Milan giành được chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Lecce. Đáng chú ý, Lukaku đã ghi tên mình lên bảng tỷ số ở phút 60, mặc dù, trước đó, khi ở M.U, chân sút người Bỉ này được xem là “một bản hợp đồng thất bại”.

Lukaku tìm lại cảm hứng “sát thủ”

Rạng sáng ngày 27-8-2019, Inter Milan đã đè bẹp Lecce với chiến thắng 4-0 trong trận ra quân Serie A mùa giải 2019-2020. Tân binh đắt giá nhất lịch sử Inter, Lukaku cũng khiến cho nhiều CĐV phải để tâm khi anh góp công trong bàn thắng thứ 3, đánh sập ý chí kháng cự của Lecce.

Ngay sau khi có tiếng còi khai cuộc, đội quân của HLV Antonio Conte  đã áp dụng sơ đồ 3-5-2 chơi tấn công mạnh lên khung thành của đội khách. Với những đường lên bóng nguy hiểm thì không khó để Inter Milan tìm được bàn thắng mở tỷ số.

Ngay từ phút thứ 21 của trận đấu, Marcelo Brozovic đã làm tung lưới đối thủ bằng một cú sút đẹp mắt từ đường chuyền của Kwadwo Asamoah. Chỉ 3 phút sau, Stefano Sensi nhanh chóng gia tăng cách biệt bàn thắng lên 2-0 cho Inter Milan, đưa trận đấu đến giai đoạn kịch tính.

Đầu hiệp 2, Lecce liên tục có nhiều phản kháng mạnh với những đợt tấn công nguy hiểm của đội nhà. Tuy nhiên, hàng thủ của họ đã không đủ sức để “giữ chân” Lukaku – tân binh đắt giá nhất lịch sử Inter Milan.

Lukaku tìm lại cảm hứng "sát thủ" ngay trong trận ra quân của Inter Milan

Vào phút 60 của trận đấu, từ một pha dứt bóng cận thành, Lukaku đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo của CLB mới. Bàn thắng này của Lukaku khiến cho đội khách gần như buông xuôi. Đến phút 84, Antonio Candreva khép lại trận khai màn mùa giải mỹ mãn của thầy trò HLV Antonio Conte. Với kết quả này, Inter Milan đã giành ngôi vị đầu bảng sau vòng đấu đầu tiên giải Serie A 2019-2020.

Lukaku được xem là “bản hợp đồng thất bại” của M.U

Romelu Lukaku chính thức gia nhập Manchester United vào ngày 6-7-2017, sau khi đội bóng này hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cùng Everton với giá trị chuyển nhượng là 75 triệu bảng.

Trong 2 năm khoác áo đội chủ sân Old Trafford, tuyển thủ người Bỉ ghi 42 bàn trên mọi mặt trận, đây là một kết quả không quá tệ hại đối với một tiền đạo, tuy nhiên nó cũng không phải là một kết quả đáng để tự hào.

Sau khi HLV Ole Gunnar Solskjaer nhận chức HLV trưởng của M.U,  Lukaku đã không còn là sự lựa chọn số 1 trên hàng công, điều này khiến cho tiền đạo 26 tuổi lại không có nhiều cơ hội để thể hiện trong màu áo của “Quỷ đỏ”.

Sau 2 năm gia nhập M.U, Lukaku đã không còn là lựa chọn số 1 trên hàng công

Cũng chính vì lý do không đảm bảo được ví trí đá dưới thời HLV Solskjaer, Lukaku đã tìm cho mình một hướng đi mới tại đấu trường Serie A và Inter Milan là đội bóng chiêu mộ được cầu thủ này.

Đáng nói hơn, để được rời khỏi Manchester United, Lukaku đã có những hành động được xem “nổi loạn”, anh đã khiến cho ban huấn luyện cũng như các đồng đội cũ vô cùng tức giận, họ cho rằng cầu thủ này đang thiếu tôn trọng họ.

Lukaku đã có nhiều phát ngôn liên quan đến phong độ sa sút của M.U trong giai đoạn gần đây, nhất là sau khi đội bóng “Quỷ đỏ” không có được chiến thắng tại vòng 2 và vòng 3 premier league. Mặt khác, tiền đạo 26 tuổi cũng đã tự ý bỏ tập và từ chối tất cả mọi chuyến du đấu hay tập huấn cùng đội bóng.

Để đáp ứng nguyện vọng được ra đi của Lukaku, sau một thời gian dùng dằng Manchester United cũng đã ngồi vào bàn đàm phán với Inter Milan và đồng ý bán cầu thủ này với giá trị 72 triệu bảng, chấm dứt hợp đồng sớm hơn thời hạn với cầu thủ người Bỉ này.

Chính Manchester United đã hủy hoại phong độ của Lukaku

Romelu Lukaku vốn là cầu thủ có khả năng dứt điểm đa dạng, hình ảnh điển hình cho một tiền đạo “bản năng”, nếu có mặt trong vòng cấm của đối thủ thì cầu thủ này sẽ làm mọi cách để có được bàn thắng. Do vậy, kể từ khi gia nhập “Quỷ đỏ”, Lukaku đã khiến cho không ít người hi vọng anh sẽ trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử của đội bóng này.

Tuy nhiên, M.U lại là nguyên nhân chính khiến cho phong độ của tiền đạo tài ba này bị sa sút. Lukaku chỉ chơi khi cầu thủ này tìm được một động đội ăn ý trên hàng công, không ai khác, người này chính là Pogba. Việc Pogba nghỉ thi đấu trong một thời gian dài do chấn thương đã khiến Lukaku chơi thấp do “đói bóng”.

Chính M.U đã khiến cho Lukaku ngày càng sa sút phong độ

Việc Romelu Lukaku thi đấu không được như trước không phải do mỗi đội bóng “Quỷ đỏ”, còn một lý do nữa khiến cho cầu thủ này bị “tịt ngòi” là Romelu đã quá để tâm đến truyền thông. Tiền đạo người Bỉ gia nhập M.U với một mức giá rất cao đã khiến cho anh luôn đối diện với nhiều kỳ vọng và chỉ trích. Khác với các cầu thủ khác, thay vì trả lời bằng cách thể hiện trên sân cỏ thì Lukaku đã quá bận tâm truyền thông nói gì về mình. Chính điều này đã gián tiếp gây áp lực khiến cho tiền đạo 26 tuổi bị sa sút phong độ.