Bàn tay đen trong cuộc chiến chống ma túy
(ANTĐ) - Lượng ma túy gia tăng ở Mỹ và châu Âu cũng như hoạt động buôn bán ma túy trên phạm vi toàn cầu có liên quan chặt chẽ với sự bành trướng quân sự của các nước đế quốc, khiến cho cuộc chiến chống ma túy trở thành một trò khôi hài. Tờ tin tức Mercury của San Jose, California tiết lộ các nhân viên CIA đã bán hàng trăm tấn cocaine tại Mỹ trong suốt những năm của cuộc xung đột ở Nicaragua nhằm duy trì nguồn tài chính cho lực lượng Contra.
Một vụ bắt ma túy (ảnh minh họa) |
Bài báo cho biết một số lãnh đạo Contra đã gặp gỡ một nhân viên CIA để lên kế hoạch cho chiến dịch này. Ma túy được vận chuyển bằng máy bay quân sự đến các sân bay ở Texas, sau đó được chia đến các chợ đen ở Los Angeles, California. Và từ đây, chúng được tung đi khắp nơi trên nước Mỹ.
Vào những năm đầu thập kỷ 80 thế kỷ trước, thuốc gây nghiện và cocaine đã tàn phá các khu dân cư ở Mỹ, hủy hoại tinh thần và ý chí đấu tranh của người dân. Khi đó CIA được gọi là cơ quan nhập khẩu cocaine. Từ năm 1981, cocaine được bán ở Colombia và được các con nghiện sử dụng bằng cách tẩm vào thuốc lá. Năm 1985, cocaine tinh lọc dưới nhiều dạng khác nhau bắt đầu được nhập khẩu vào Mỹ.
Cũng trong năm 1985, tờ Thời báo New York đã đưa những tin tức về sự có mặt của loại ma túy này ở những khu dân cư nghèo và gọi nó là loại thuốc gây nghiện mạnh nhất trong lịch sử loài người. Sự thật đúng như vậy. Tác dụng của nó gần như ngay tức thì sau khi con nghiện hút, tạo ra cảm giác hưng phấn cao độ. Sau vài lần sử dụng, người hút có cảm giác thèm muốn không thể kiểm soát được hoặc chứng mất trí. Và nếu hút nhiều nó sẽ gây nên tình trạng ngừng tim, suy hô hấp, rối loạn tinh thần, mê sảng với ảo giác mạnh và lâu dài là thái độ hung hăng, cáu kỉnh.
Đến đầu những năm 1980, do giá cocaine cao nên chỉ có giới nghệ sỹ và những kẻ nhà giàu sử dụng. Một năm sau, Reagan cho phép thành lập một lực lượng bán quân sự (Contra) với mục đích nhằm gây mất ổn định Chính phủ của Daniel Ortega ở Nicaragua. Lực lượng này nằm dưới sự điều hành của Đại tá Bermudez, một cựu quan chức thuộc lực lượng bảo vệ quốc gia. Tuy nhiên, những khoản tài chính được dành để huấn luyện và mua bán vũ khí đã không đến được tay lực lượng này.
Tháng 3-1982, hai người Nicaragua bị lưu đày là Danilo Blandon và Juan Meneses đã bay đến Hunduras để gặp Bermudez để bàn về vấn đề tài trợ cho lực lượng Contra. Meneses thực chất là một tay buôn ma túy, được biết đến với biệt danh là ông vua ma túy. Chúng đã đồng ý đến San Francisco để giám sát việc nhập khẩu hàng tấn cocaine, trong khi Blanton chịu trách nhiệm phân phối hàng đến các con buôn. Khi đó, cả CIA cùng với Lầu Năm góc và Đại tá Oliver North đều có dính líu đến tập đoàn này.
Số người sử dụng ma túy ở Mỹ đã tăng đột biến, từ 6 triệu người năm 1974 lên đến khoảng 25-30 triệu năm 1985, trong đó có tới 75% được coi là những con nghiện. Kết quả của một cuộc nghiên cứu cho biết, năm 1982, độ tuổi trung bình của những người sử dụng ma túy là 30; 50% số người sử dụng có thu nhập trên 25.000 USD một năm, 50% có giáo dục dưới trung học.
Nhưng đến năm 1987, sau khi có sự can thiệp của CIA, độ tuổi trung bình của người sử dụng đã giảm xuống 25, chỉ có 15% người sử dụng có thu nhập 25.000 USD một năm và chỉ có 12% người sử dụng đã hoàn thành các bậc học dưới trung học. Năm 2002, một phóng viên của tờ Mercury tuyên bố, CIA chính là một nhà tổ chức các hoạt động buôn lậu vũ khí và ma túy thông qua các mạng lưới do CIA thiết lập tại Costa Rica, Honduras và El Salvador nhằm hỗ trợ tài chính cho cuộc chiến tranh bẩn thỉu của Mỹ chống lại Nicaragua.
Mạng lưới của Contra đã liên kết với các tập đoàn ma túy Colombia nhằm cung cấp những số lượng lớn. Meneses đã cố gắng đưa cocaine vào Mỹ, khoảng 200 tấn mỗi năm, với giá thấp nhất từ 50.000 đến 20.000 hoặc thậm chí 10.000 USD một kg. Trong khi đó, những năm giữa thập kỷ 80, chính quyền Mỹ đã phát động một chiến dịch nhằm cứu giới trẻ khỏi những nguy hiểm của ma túy.
Hiếu Trung