Bắn súng Việt Nam trước thềm SEA Games 26: Nặng trọng trách nhẹ đầu tư

ANTĐ - Luôn được xem là mũi nhọn của thể thao Việt Nam tại đấu trường quốc tế, song do thiếu sự đầu tư xứng đáng khiến bộ môn bắn súng gặp nhiều khó khăn trong tập luyện và thi đấu. Nhiệm vụ “gặt vàng” tại Indonesia vào cuối năm nay vì thế trở nên gian nan hơn bao giờ hết.


Trường bắn xuống cấp

Được xây dựng từ trước thềm SEA Games 2003 được tổ chức tại Việt Nam, sau nhiều năm hoạt động và đặc biệt do chịu tổn hại nghiêm trọng sau trận mưa lịch sử 2008, trường bắn tại Trung tâm HLTTQG I hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Đáng nói hơn, trong khi tất cả quốc gia trong khu vực đều đã lắp đặt hệ thống thi đấu điện tử hiện đại (các giải đấu quốc tế sử dụng loại bia này), thì tại Trung tâm HLTTQG I (Hà Nội), các xạ thủ vẫn phải tập luyện bằng hệ thống bia cơ. Điều đó dẫn đến một nghịch lý, các xạ thủ thường đạt thành tích cao khi tập luyện trong nước nhưng thành tích thi đấu quốc tế lại thấp hơn rất nhiều.

Theo Trưởng bộ môn Nguyễn Đức Uýnh: “Hệ thống bia điện tử 2 loạt đạn tại Trung tâm HLTTQG I không còn phù hợp bởi hiện nay, các giải đấu quốc tế đều áp dụng hệ thống bia điện tử 6 loạt đạn. Quá trình tập luyện có thể sử dụng hệ thống bia cơ, song cần có một trường bắn điện tử đạt chuẩn để các tuyển thủ được làm quen với môi trường thi đấu quốc tế”. Bên cạnh đó, kinh phí eo hẹp khiến các xạ thủ nội dung bắn đĩa bay chỉ được cấp 20 viên/người/ngày (bằng 1/10 lượng đạn cần có), trong khi các nội dung còn lại chỉ được một nửa số lượng mong muốn 60 viên/người/ngày. Lượng đạn được cấp không đủ, dẫn đến việc các xạ thủ phải thường xuyên tập “chay” ảnh hưởng nhiều đến chất lượng tập luyện.

Gian nan nhiệm vụ “gặt vàng”

Đội tuyển bắn súng vừa giành ngôi vị nhất toàn đoàn tại giải bắn súng Đông Nam Á (SEASA) tại Lào. Song có một thực tế, Việt Nam luôn dẫn đầu toàn đoàn tại các giải SEASA nhưng lại chỉ đạt thành tích kém cỏi tại SEA Games. Lý giải điều này, Trưởng bộ môn Nguyễn Đức Uýnh cho biết: “Các nước trong khu vực chỉ cử các VĐV trẻ dự SEASA, trong khi thành phần chính thức tham dự SEA Games được tập huấn tại các cường quốc bắn súng như Trung Quốc, Hàn Quốc… hoặc thi đấu ở các giải đấu có đẳng cấp cao hơn.

Còn với đội tuyển bắn súng Việt Nam, do thiếu kinh phí nên SEASA vẫn là cơ hội cọ xát quốc tế duy nhất để tích lũy kinh nghiệm trước thềm SEA Games 26”. Cũng theo chia sẻ của ông trưởng bộ môn bắn súng, các ĐTQG cần được tham dự 30-40 giải đấu/năm để tích lũy kinh nghiệm, thay vì chỉ được dự vài ba giải đấu nhỏ lẻ như hiện nay. Về chỉ tiêu giành 5 HCV tại SEA Games 26, HLV Bùi Thị Nhung cho hay: “Chỉ tiêu này thấp hơn nhiều các năm trước nhưng không dễ đạt được. Một phần vì các xạ thủ khác trong khu vực được đầu tư nhiều và đang tiến bộ mạnh mẽ. Song quan trọng hơn là việc chủ nhà Indonesia loại bỏ đến ¾ nội dung thi đấu, gồm tất cả nội dung đồng đội vốn là thế mạnh của đoàn Việt Nam”.

Nhiệm vụ “gặt vàng” tại Indonesia vào cuối năm nay vì thế trở nên gian nan hơn bao giờ hết.