Ấn Độ:

Bắn nhân viên quán ăn vì nghi bị phục vụ đồ ăn thừa

ANTĐ - Một nhân viên quán ăn ở Ấn Độ đã may mắn thoát chết sau khi bị khách hàng dùng súng bắn.

Nguyên nhân của vụ nổ súng là do một nhóm thanh niên trẻ đã nổi điên vì cho rằng họ bị phục vụ đồ ăn thừa.

Tờ The Hindu đưa tin sự việc xảy ra hôm 16/12 tại một quán vỉa hè ở khu vực Connaught Place, New Delhi (Ấn Độ).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cảnh sát cho biết kẻ nổ súng là một trong ba đối tượng đã đánh người phục vụ sau khi anh này nhất định không ăn thức ăn mà nhóm đối tượng cho là đồ ăn thừa. Một trong số 3 tên đã nổ súng bắn người phục vụ. Rất may là viên đạn đã không trúng người mà trúng vào mái của quán ăn.

Cảnh sát đã bắt giữ đối tượng bắn súng trong khi hai đối tượng còn lại hiện đang bỏ trốn. Cảnh sát cũng thu được một khẩu súng lục tại hiện trường và tịch thu một xe hơi.