Vicem Hải Phòng và cơ hội tái xuất V-League 2013:

Băn khoăn giữa ngã ba đường

ANTĐ - Việc “bầu” Hiển bất ngờ ngỏ ý bán lại suất chơi V-League của CLB Hà Nội cho Vicem Hải Phòng - đội bóng vừa xuống hạng - đang tạo nên những ý kiến trái chiều, đẩy “kẻ bán” lẫn “người mua” vào thế khó.

Với CĐV Hải Phòng, chuyển giao để được chơi V-League 2013 chưa hẳn là mong muốn duy nhất


Người bán khó xử

Thông tin “bầu” Hiển và CLB V.HP đã tìm được tiếng nói chung trong thương vụ giao dịch suất chơi V-League đang khiến làng bóng Việt xôn xao. Nếu như trước đây, “bầu” Hiển thường lấy lý do “trên giấy tờ không dính dáng gì đến SHB ĐN” để phủ định việc sở hữu cả HN T&T và đội bóng sông Hàn cùng chơi một giải đấu, thì nay việc ông này sở hữu cả HN T&T và CLB Hà Nội - đội bóng vừa lên hạng - là không thể chối cãi. Ở trường hợp bất khả kháng, việc chuyển giao suất chơi V-League của CLB Hà Nội cho đội bóng khác là giải pháp duy nhất. Cuộc đàm phán với Quảng Nam không thành, “bầu” Hiển chuyển hướng sang đội bóng vừa rớt hạng là V.Hải Phòng và chỉ còn chờ thời gian để hoàn tất các thủ tục cần thiết. 

Rõ ràng bằng cách này hay cách khác, “bầu” Hiển sẽ buộc phải bán “con” của mình trong bối cảnh đang phải chịu áp lực lớn từ VFF, VPF và cả người hâm mộ lên án nạn “một ông chủ, hai đội bóng”. Việc chuyển giao suất chơi V-League có thể chỉ cần một chữ ký là xong, nhưng về mặt tình cảm, “bầu” Hiển đang thực sự khó xử. Hầu hết các cầu thủ CLB Hà Nội đều tỏ ý muốn ở lại với “bầu” Hiển, với môi trường bóng đá mà họ đã mặc định sẽ gắn bó lâu dài. Ngặt nỗi, 50% số người sẽ phải chuyển giao cùng đội bóng theo quy chế. Việc chọn ai, loại ai đang khiến lãnh đạo CLB thực sự khó xử!

…Người mua khó nghĩ

V.Hải Phòng vừa trải qua một mùa giải đáng quên nhất trong lịch sử. Trên các diễn đàn, CĐV đội bóng đất Cảng mong việc rớt hạng sẽ tạo tiền đề cho một cuộc cách mạng toàn diện. Thế nhưng, thông tin được tái xuất V-League 2013 qua việc mua lại suất chơi của CLB Hà Nội khiến nhiều người thay đổi cách nghĩ. Người cho rằng đội bóng cần làm lại từ giải hạng Nhất, kẻ muốn đội tiếp tục dự V-League - giải đấu cao nhất Việt Nam, trong khi nhiều ý kiến đồng tình việc mua lại suất V-League từ CLB Hà Nội, cả việc giữ nguyên suất chơi hạng Nhất. Để không làm mất quyền lợi nhà tài trợ (Công ty xi măng Vicem Hải Phòng), vừa “hợp lòng” hàng vạn CĐV nhiệt thành đang đặt ra bài toán không hề đơn giản cho người trong cuộc.

Cả người bán lẫn kẻ mua đều đang rơi vào tình cảnh khó xử theo nhiều cách khác nhau. Oái oăm thay, đó gần như lựa chọn duy nhất cho họ vào lúc này…

“Đã đến lúc xây lại từ gốc”

Trao đổi với PV Báo ANTĐ chiều qua, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hải Phòng Phạm Văn Hùng cho biết sáng nay 27-8, lãnh đạo Sở sẽ nghe CLB Hải Phòng tổng kết mùa giải 2012, chuẩn bị mùa giải mới và tâm điểm chính là vấn đề có hay không mua lại suất V-League. Ông Hùng thừa nhận: “Bóng đá Hải Phòng những năm qua vẫn hoạt động theo kiểu ăn xổi, không có cơ sở vật chất đạt chuẩn, thiếu quan tâm đào tạo trẻ… Xu hướng theo mô hình bóng đá chuyên nghiệp là một đòi hỏi tất yếu và ngày một khắt khe hơn”. Theo ông Hùng, chưa được nghe báo cáo việc Vicem Hải Phòng mua lại suất chơi V-League đội bóng của “bầu” Hiển. “Việc mua hay không do phía Công ty Vicem quyết định nhưng phải theo định hướng của Sở và lãnh đạo thành phố. Bóng đá Hải Phòng đã đến lúc phải thay đổi, xây dựng lại từ gốc để thích nghi môi trường chuyên nghiệp”, ông Phạm Văn Hùng khẳng định.