Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg:

Bản đồ “đường 10 đoạn” không có cơ sở luật pháp quốc tế

ANTĐ - Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg ngày 26-6 đã lên tiếng chỉ trích bản đồ “đường 10 đoạn” Trung Quốc vừa phát hành bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông, khẳng định bản đồ này không có cơ sở luật pháp quốc tế. 

“Bản đồ “đường 10 đoạn” mà Trung Quốc vừa xuất bản về cơ bản cũng giống như bản đồ “đường 9 đoạn”, vốn không có cơ sở luật pháp quốc tế”, ông Goldberg phát biểu tại Hội liên hiệp Hiến pháp Philippines ở thành phố Makati ngày 26-6. Đại sứ Goldberg cho rằng, việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông là trái với Công ước LHQ về Luật Biển 1982.

Ông Goldberg cũng lên án những hành động của Trung Quốc trên biển vi phạm luật pháp của một nước khác làm dấy lên quan ngại trong khu vực. “Chúng tôi nghĩ rằng cần có Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) và xa hơn nữa làm cho bộ quy tắc này có tính ràng buộc”, ông Goldberg nhấn mạnh. Theo vị Đại sứ Mỹ tại Philippines, Chính phủ Philippines đã hành động đúng khi tìm kiếm giải pháp giải quyết tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông thông qua con đường ngoại giao và tòa án quốc tế. 

Trong một diễn biến khác liên quan, Người phát ngôn Phủ Tổng thống Philippines, ông Edwin Lacierda cũng lên tiếng chỉ trích bản đồ “đường 10 đoạn” của Trung Quốc. “Thậm chí nếu Trung Quốc vẽ thêm một đoạn nữa vào “đường 10 đoạn”, nó không làm cho tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc mạnh thêm. Cộng đồng quốc tế không công nhận yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc”, ông Lacierda nói.